26/07/2024 - 11:07

Phong Điền

Quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường 

Huyện Phong Ðiền đã và đang chủ động, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Qua đó, nguồn lực tài nguyên từng bước được phát huy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp…

Cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện Phong Điền ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thời gian qua, huyện Phong Ðiền đã nỗ lực triển khai có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo ông Nguyễn Minh Triết, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Ðiền, phòng tham mưu UBND huyện tổ chức công bố và thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Ðồng thời, đề xuất UBND huyện những thửa đất công: giao đất có thu tiền sử dụng đất, đấu giá các thửa đất công phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai, công khai bộ thủ tục hành chính. Cùng đó, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, thường xuyên kiểm tra tại các xã, thị trấn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các trường hợp vi phạm lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền…

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện đã tiếp nhận và giải quyết 392 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Trong đó, chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm với diện tích là 59,82/245,27ha; chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn với diện tích 4,58/23,86ha; chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị với diện tích 0,29/1,84ha; chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ với diện tích 0,3/7,09ha. Bộ phận một cửa đã tiếp nhận 3.447 hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đúng hẹn 2.447 hồ sơ, còn lại 1.000 hồ sơ đang trong hẹn chờ giải quyết.

Ðối với quản lý đất công, diện tích đất công các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang quản lý là 67 thửa, diện tích hơn 64.762m2, thuộc trường hợp kê khai trên sổ mục kê, chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư thực hiện công tác đo đạc cấm ranh mốc bằng bê tông cốt thép cho 67 thửa đất công. Ðến nay, đơn vị thực hiện đo đạc đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện đạt 95% khối lượng công việc. Thực hiện theo Nghị quyết số 56/NQ-HÐND của HÐND thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 và danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, trên địa bàn huyện có 8 dự án. Ðến tháng 6-2024, đã thu hồi đất và thực hiện phê duyệt phương án chi tiết bồi thường tổng 7 dự án với diện tích 37,77ha, tổng số hộ dân bị thu hồi đất là 1.003 hộ, gồm các dự án: đường Vành đai phía Tây, đường tỉnh 923, đường tỉnh 917, đường tỉnh 918 giai đoạn 1, đường tỉnh 918 giai đoạn 2, cầu Tây Ðô, kè chống sạt lở chợ Mỹ Khánh…

Hướng đến xây dựng và phát triển đô thị sinh thái, Phong Ðiền chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Theo đó, huyện tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, như tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường; phát động ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh; xây dựng các tuyến đường mẫu xanh - sạch - đẹp - an toàn; phân loại rác thải tại nguồn... nhằm nâng cao ý thức người dân chung tay bảo vệ môi trường. Trong 6 tháng qua, toàn huyện đã huy động được 1.067 ngày công lao động, ước giá trị nhân dân đóng góp trên 923 triệu đồng. Qua đó, thực hiện dọn cỏ, khai thông dòng chảy 8,05km; kè mé xây dựng gia cố đê bao 60m; xây dựng cảnh quan môi trường 10km; phát quang lộ giao thông nông thôn 19,28km. Qua công tác tuyên truyền và tổ chức thu gom vỏ, bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, trên địa bàn huyện thực hiện việc thu gom được 839kg để đưa đi tiêu hủy thuộc chương trình “Môi trường sạch, cuộc sống xanh” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức. Ðến tháng 6-2024, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị và khu dân cư tập trung đạt 98,85%, kế hoạch năm 2024 là 98,7%.

Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, phát huy các nguồn lực tài nguyên và bảo vệ môi trường cho tương lai bền vững, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền cho biết: Huyện tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Ðồng thời, phối hợp chủ đầu tư tranh thủ nguồn vốn phân bổ sớm cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình dự án trên địa bàn. Huyện yêu cầu Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” gắn với các mô hình, giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia đình thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định… tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn...

 

Chia sẻ bài viết