30/11/2008 - 20:31

Quan hệ bất chính với người đồng tính có vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng?

Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu, 2 con tôi đều đã trưởng thành nhưng bị dị tật bẩm sinh. Khoảng 3 năm nay vợ chồng tôi có bất đồng ý kiến xảy ra rạn nứt. Thời gian gần đây tôi phát hiện chồng mình quan hệ bất chính với người đồng tính, chồng tôi có vi phạm chế độ hôn nhân? Nếu tôi ly hôn con cái tôi có được quyền hưởng tài sản riêng không?

ÁNH XUYÊN (TP Cần Thơ)

Vấn đề này, Luật sư Nguyễn Sỹ Kim, Cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Theo Điều 147 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào đang có vợ, có chồng mà sống chung như vợ chồng với người khác”- ở đây chồng chị quan hệ bất chính với người “đồng tính” thì không thể coi “như vợ chồng” nên chồng chị không vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình (Điểm b, khoản 2, Điều 95 Luật HN&GĐ 2000) do người trực tiếp nuôi dưỡng, chứ con cái chị không được quyền hưởng tài sản riêng.

M.HOÀNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết