Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã Thới Hưng nỗ lực, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, phụ nữ từng bước nâng cao.
Đẩy mạnh tuyên truyền
Tại buổi sinh hoạt lệ định kỳ của Tổ hợp tác Đan ráp lú, do Hội LHPN xã Thới Hưng tổ chức tại ấp 4, cán bộ Hội thông tin đến chị em về thu nhập, đầu ra sản phẩm. Cán bộ Hội chú trọng lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua do các cấp Hội LHPN phát động...

Hội LHPN xã Thới Hưng đã xây dựng nhiều mô hình giúp hội viên, phụ nữ tăng thu nhập ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của hội viên, phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, hội viên và nhân dân; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Giai đoạn 2021-2025, Hội đã tổ chức 1.125 cuộc tuyên truyền, với hơn 13.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự.
Bên cạnh tuyên truyền miệng, Hội LHPN xã và các chi hội xây dựng 2 trang fanpage, 11 trang Facebook cá nhân và 10 nhóm Zalo. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã đăng tải trên 396 tin, bài, sản phẩm truyền thông trên các trang mạng xã hội, với nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; các mô hình kinh tế hiệu quả, cổ vũ hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp...
Hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao đời sống
Đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động, Hội LHPN xã kịp thời hỗ trợ cán bộ, hội viên, nhân dân phát triển sản xuất thông qua việc hỗ trợ vay vốn, xây dựng các mô hình giải quyết việc làm; hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương... Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 Mái ấm tình thương; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.200 chị; hỗ trợ 16 chị khởi nghiệp khởi sự kinh doanh thành công.
Bên cạnh đó, Hội quản lý hiệu quả 17 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 997 thành viên, dư nợ hơn 49 tỉ đồng; duy trì các hoạt động góp vốn xoay vòng, phong trào thi đua tiết kiệm theo gương Bác, với số tiền huy động hằng năm trên 200 triệu đồng. Qua các hoạt động trợ giúp, có 89 hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ vươn lên thoát nghèo, cận nghèo. Những kết quả thiết thực trên đã góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, không nghe kẻ xấu lôi kéo, làm việc sai trái, vi phạm pháp luật.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Hội LHPN xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị. Trong đó, Hội chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng, vị trí của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; vạch trần những âm mưu, thủ đoạn nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục nâng chất, nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội, giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống...
Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM