29/09/2008 - 09:12

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thủ

Ông Nguyễn Văn Thủ, ngụ ấp Trường Tây A, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, khiếu nại: Ông là anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Long. Trong nhiều năm qua, ông nhiều lần nộp đơn xin cất nhà tình nghĩa, nhưng chính quyền địa phương không xem xét, giải quyết?

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Trường Thành, cho biết: Ông Nguyễn Văn Thủ là anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Long. Bản thân ông Thủ là người có công với cách mạng, hàng tháng, ông Thủ được lãnh trợ cấp 2 khoản: Tiền công nuôi dưỡng liệt sĩ là 564.000 đồng và tiền có công với cách mạng là 334.000 đồng, tổng cộng là 898.000 đồng.

Trước đây, gia đình ông Thủ thuộc diện khó khăn, nên đã nhiều lần làm đơn yêu cầu chính quyền địa phương xem xét cất tặng căn nhà tình nghĩa. Do trường hợp của ông Thủ không thuộc nhóm đối tượng được cất nhà tình nghĩa, năm 2006, chính quyền địa phương xét và đã cất tặng cho ông Thủ căn nhà tình thương (trị giá 12 triệu đồng).

Về vấn đề vì sao ông Nguyễn Văn Thủ không thuộc đối tượng xét cất nhà tình nghĩa, ông Nguyễn Hùng Chinh, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ, giải thích: Thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở, đối tượng áp dụng gồm: Cha, mẹ liệt sĩ; vợ hoặc chồng liệt sĩ và thương bệnh binh các hạng. Đối chiếu với quy định trên, do ông Nguyễn Văn Thủ là anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Long nên chưa được xem xét, giải quyết cất tặng nhà tình nghĩa là đúng theo quy định.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết