09/10/2019 - 22:38

Phong Điền có thêm 1 Di tích được xếp hạng cấp thành phố 

(CT)- Thông tin từ Bảo tàng TP Cần Thơ, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố đối với “Địa điểm Đế quốc Mỹ thảm sát đồng bào vô tội tại Cầu Nhiếm năm 1966”. Di tích tọa lạc tại ấp Trường Đông A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Các tài liệu và nhân chứng lịch sử ghi nhận: Lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 8 năm 1966 (nhằm ngày 23 tháng 6 năm Bính Ngọ), 2 máy bay của giặc Mỹ đã trút nhiều loạt bom, thảm sát hơn 200 đồng bào vô tội, hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em. Tại địa điểm này, UBND huyện Phong Điền đã cho dựng bia tưởng niệm và phù điêu để ghi nhớ sự kiện thảm khốc (ảnh).

Đến thời điểm này, toàn thành phố có 36 Di tích đã được xếp hạng, trong đó có 6 Di tích thuộc địa bàn huyện Phong Điền.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết