12/04/2010 - 09:11

CUỘC VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

Phối hợp đồng bộ để đạt kết quả cao

Đã 8 tháng kể từ ngày phát động, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã từng bước đi sâu vào đời sống của người dân trên cả nước. Tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia thương mại, để cuộc vận động đạt hiệu quả tốt nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Nhà nước, các đơn vị, tổ chức đoàn thể, người tiêu dùng và đặc biệt là doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đưa hàng Việt về vùng nông thôn ĐBSCL. Ảnh: A.P. 

Ông Lê Bá Trình, Trưởng ban thường trực cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho biết: Đối với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có thể coi là “cơ hội vàng” để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo uy tín thương hiệu đối với người tiêu dùng, đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp khẳng định vai trò, trách nhiệm và khả năng hoạt động của mình đối với thị trường và người tiêu dùng trong nước.

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp phân phối, người tiêu dùng Việt Nam ngày nay đã có những thay đổi về mặt nhận thức, quan điểm, tư duy và văn hóa tiêu dùng, có những đòi hỏi chính đáng về quyền lợi của họ đối với những sản phẩm sản xuất trong nước hay các sản phẩm nhập khẩu về xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã, thương hiệu đến dịch vụ mua bán và kênh phân phối. Do đó, để chiếm lĩnh được thị trường nội địa, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần có những chiến lược và thay đổi phù hợp với xu thế mới và chiếm được sự lựa chọn của người tiêu dùng nội địa.

Đại diện các doanh nghiệp sản xuất cho rằng: Các doanh nghiệp cần quyết tâm và xây dựng cho mình những hành động cụ thể để chiếm lĩnh thị trường nội địa, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng, hạ giá thành, thay đổi mẫu mã sản phẩm một cách chuyên nghiệp và hiện đại, đồng thời các doanh nghiệp cần hạn chế và chấm dứt việc nhập khẩu hàng ngoại giá rẻ vì không phải hàng ngoại nào cũng đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, cũng cần phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Lộc An, Vụ Chính sách thị trường trong nước, Bộ Công Thương, phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp còn thô sơ, trong khi đó thị trường nông thôn có nhu cầu mua sắm rất cao, do đó cần xây dựng và mở rộng kênh phân phối thật hiệu quả, đào tạo nguồn nhân lực và trang thiết bị cho việc từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Hiện Việt Nam có trên 80% dân số sống ở nông thôn, do đó nhu cầu của khu vực này rất lớn và là thị trường giàu tiềm năng góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế đây lại là thị trường đang bị bỏ ngỏ bởi hầu hết các doanh nghiệp đều hướng ra xuất khẩu mà không quan tâm đến cung ứng nhu cầu nội địa và các kênh phân phối nhỏ lẻ, không đi sâu, đi rộng nhằm đáp ứng nhu cầu của đại đa số tầng lớp dân cư này.

UYÊN HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết