27/05/2013 - 22:04

Phối hợp chặt chẽ để xây dựng cơ chế phát triển khu kinh tế Phú Quốc

(CT)- Chiều 27-5, đoàn của Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện đảo Phú Quốc. Tổ công tác do đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ làm tổ trưởng, đồng chí Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang- tổ phó cùng các thành viên của tổ là bộ ngành Trung ương, các sở, ngành tỉnh Kiên Giang. Cuộc họp còn có sự tham gia chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban kinh tế Trung ương. Cuộc họp nhằm đánh giá những kết quả thực hiện của tỉnh Kiên Giang và Tổ công tác theo các chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng và phát triển huyện đảo Phú Quốc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, trong 5 tháng đầu năm 2013, GDP của huyện đảo Phú Quốc tăng 22,16% so cùng kỳ và đạt 27,75% so kế hoạch. Tổng lượt khách đến tham quan 166.691 lượt, đạt 43,87% so kế hoạch, tăng 24,61% so cùng kỳ; doanh thu từ du lịch được 537 tỉ đồng, đạt 53,7% kế hoạch, tăng 29,06% so cùng kỳ. Thu ngân sách 5 tháng hơn 122,2 tỉ đồng, đạt 12,24% so với dự toán, giảm 34,3% so cùng kỳ; nguồn vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản huyện giải ngân 43,49 tỉ đồng, đạt 6,81% kế hoạch, giảm gần 51% so cùng kỳ. Đồng thời, do chưa thu được tiền sử dụng đất từ các dự án nên không có nguồn chi đầu tư, khó khăn trong cân đối ngân sách so cùng kỳ 2012. Tính đến giữa tháng 5-2013, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc đã tham mưu cho tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 6 dự án, tổng diện tích 343ha, nâng số dự án được chấp thuận của huyện lên 202 dự án, diện tích 8.902ha, trong đó 81 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, diện tích 3.815ha, tổng vốn đầu tư 88.468 tỉ đồng… Các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện đang được chủ đầu tư, nhà thầu triển khai gấp rút, tuy nhiên còn vướng về vốn, mặt bằng, thu tiền thuê đất… Vấn đề này đang được Tổ công tác nghiên cứu để tìm giải pháp tháo gỡ và đề xuất lên Thủ tướng. Hiện tỉnh đã bố trí vốn để lập đề án nâng cấp đô thị và thành phố Phú Quốc, đang làm việc với đơn vị tư vấn (Phân viện Quy hoạch đô thị - nông thôn thuộc Bộ Xây dựng) chuẩn bị đề cương, dự toán thành lập thành phố.

Tại cuộc họp, các thành viên của Tổ công tác cho rằng, cần xây dựng nhanh cơ chế đặc thù cho Phú Quốc để trình Trung ương. Phú Quốc có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng hạ tầng cơ sở chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong khi nhu cầu vốn đầu tư lớn. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 31/2013/QĐ-TTg ngày 22-5-2013 về việc thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, diện tích tự nhiên là 58.923ha. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng cơ chế cho Phú Quốc phát triển từ nguồn vốn đầu tư ngân sách của Trung ương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-7-2013. Các đại biểu cũng cho rằng, hiện sự phối hợp giữa các thành viên Tổ công tác chưa nhịp nhàng, nên việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế, vốn… cho huyện Phú Quốc còn chậm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Phong Quang, đề nghị thời gian tới các thành viên của Tổ công tác tập trung tháo gỡ khó khăn về xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết nút thắt về vốn đầu tư hạ tầng để thúc đẩy sự phát triển của Phú Quốc. Các thành viên cần phối hợp nhịp nhàng trong công tác nghiên cứu, triển khai các văn bản chủ trương; những vấn đề liên quan đến bộ, ngành nào thì cần có ý kiến của người đứng đầu các bộ, ngành để tổng hợp và có tờ trình lên Thủ tướng. Đồng thời, tập trung xây dựng hoàn thành Đề án phát triển đảo Phú Quốc thành thành phố trực thuộc tỉnh và sớm nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế chính sách đặc thù xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc trình Thủ tướng nhằm tạo động lực đưa kinh tế biển của tỉnh Kiên Giang và ĐBSCL phát triển...

THU HÀ- MỸ THANH

Chia sẻ bài viết