03/03/2009 - 08:50

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Liên đoàn kinh tế vùng Kansai (Nhật Bản)

* Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước Việt Nam - LB.Nga

Ngày 2-3, tại Văn phòng Chính phủ, trong cuộc tiếp ông Hiroshi SHINOZUMA - Chủ tịch Liên đoàn kinh tế vùng Kansai (Nhật Bản), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã hoan nghênh chuyến thăm của đoàn các nhà đầu tư và doanh nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn. Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước. Phó Thủ tướng đánh giá Kansai là vùng kinh tế năng động và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Ông Hiroshi SHINOZUMA cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và bày tỏ: Nhật Bản cũng đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tuy nhiên, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá Việt Nam là môi trường có nhiều tiềm năng nên vẫn hướng đến. Việc nối lại nguồn ODA cho Việt Nam cũng thể hiện mong muốn hợp tác với Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản.

* Chiều 2-3 tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Sergey V.Stepashin, Tổng Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga cùng các thành viên trong Đoàn đang thăm làm việc tại nước ta (1-5/3).

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng ngài Sergey V.Stepashin, Tổng Kiểm toán Nhà nước LB.Nga và Đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp vốn có giữa hai nước, trong đó có hai cơ quan Kiểm toán. Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - LB.Nga, trong đó quan hệ giữa hai Quốc hội, hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.

Chủ tịch QH đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong việc bảo đảm chi tiêu ngân sách quốc gia một cách minh bạch, hợp pháp; mong muốn hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và LB.Nga tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Ngài Sergey V.Stepashin khẳng định, cơ quan Kiểm toán Nhà nước LB.Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ ngành kiểm toán; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương. Ngài Sergey V.Stepashin vui mừng nhận thấy, thời gian qua cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - LB.Nga nói chung, hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng đã có những bước hợp tác cụ thể, thiết thực; tin tưởng rằng mối quan hệ giao lưu, hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai cơ quan Kiểm toán Nhà nước sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ LB.Nga - Việt Nam.

ĐỖ QUYÊN - NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết