10/12/2008 - 08:21

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Phó Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt

* Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đón tiếp và làm việc với đoàn tướng lĩnh, sĩ quan bộ tư lệnh cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen – Quân đội Hoàng gia Campuchia

(TTXVN - CT)- Chiều 9-12, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp ông Iwao Matsuda, Phó Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Thượng nghị sĩ, nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ của nội các Nhật Bản.

Ông Iwao Matsuda cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian cho cuộc tiếp và thông báo kết quả hội thảo về hợp tác chuyển giao công nghệ Nhật Bản-Việt Nam được tổ chức sáng 9-12; khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong phát triển khoa học công nghệ vũ trụ. Về kế hoạch tổ chức lễ hội văn hóa hai nước, ông Iwao Matsuda cho rằng, thành công của lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức vào tháng 9 vừa qua sẽ là động lực để cả hai nước tiếp tục tổ chức lễ hội hằng năm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản trong chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ vũ trụ giữa hai nước; cho rằng chương trình hợp tác này là rất cần thiết đối với Việt Nam trong phát triển công nghệ hỗ trợ. Bày tỏ vui mừng về lễ hội văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức thành công, Phó Thủ tướng cho rằng đây là dịp để quảng bá văn hóa mỗi nước nên rất cần được tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.

* Ngày 9-12-2008, Đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đã tiếp đón và làm việc với Đoàn tướng lĩnh, sĩ quan Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen – Quân đội Hoàng gia Campuchia, do Đại tướng Điêng Sà Run, Phó tư lệnh Tư lệnh Cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen – Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Sơn Song Sơn đã thông tin khái quát với các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào Khmer tại Nam bộ. Đồng chí cho biết : Đồng bào Khmer Nam bộ luôn được sống bình đẳng trên các mặt chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo cùng với 53 dân tộc anh em sống trên lãnh thổ Việt Nam. Đồng bào Khmer được Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo về giáo dục, y tế, được tạo mọi điều kiện để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Chính sách Dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã giúp vùng đồng bào Khmer Nam bộ ngày phát triển. Đồng chí cũng chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Đại tướng Điêng Sà Run, Phó tư lệnh Tư lệnh Cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen – Quân đội Hoàng gia Campuchia, thay mặt đoàn, cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với Đảng Nhân dân Campuchia nói riêng, Quân đội và Nhân dân Campuchia nói chung. Những thông tin về Chính sách Dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam giúp cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen – Quân đội Hoàng gia Campuchia học tập thêm nhiều kinh nghiệm và vận dụng vào thực tế trong tương lai.

Trước đó, Đoàn tướng lĩnh, sĩ quan Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen – Quân đội Hoàng gia Campuchia đã đi tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng và TP Cần Thơ.

HOÀNG THỊ HOA - BÌNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết