04/10/2011 - 08:16

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra, chỉ đạo phòng chống lũ tại tỉnh An Giang

* Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tình hình thu hoạch và bảo vệ lúa thu đông 2011

Ngày 3-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng động viên đồng bào vùng lũ. Ảnh: chinhphu.vn 

Đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt, bảo vệ các tuyến đê bao sản xuất tại đường tỉnh lộ 957 - huyện đầu nguồn lũ An Phú, tuyến đập Tha La ở thị xã Châu Đốc và xem xét tuyến đê kinh 7 xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú. Tỉnh An Giang vừa khắc phục xong đê bao bị vỡ, nhấn chìm 1.500 ha lúa thu đông. Hiện địa phương đang cùng bộ đội, công an, các đoàn thể hoàn tất hàn đất, tiến hành bơm nước ra để cứu lúa. Tại buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của tỉnh, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần sáng tạo, khoa học của An Giang trong công tác chống lũ, bảo vệ sản xuất và an toàn tính mạng cho nhân dân; lưu ý địa phương phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước diễn biến khó lường do mưa lũ, đặc biệt là khi cơn bão số 6 đang đổ bộ vào nước ta. Năm nay lũ về nhanh, diễn biến phức tạp, nhất là khu nội đồng Tứ giác Long Xuyên. Tỉnh đã chủ động cảnh giác và có chỉ đạo kịp thời trong tình huống cấp bách, thể hiện tinh thần và kinh nghiệm chống lũ, kiểm soát lũ hàng năm. Tỉnh An Giang đã xây dựng hoàn chỉnh các cụm tuyến dân cư vượt lũ tốt và thực tế đã chứng minh là phát huy được hiệu quả tích cực trong mùa lũ lớn. Công tác bảo vệ đê bao, với sự tham gia, ứng cứu kịp thời của trên 46.000 lượt người bao gồm các lực lượng bộ đội, công an, đoàn thể... đã góp phần đáng kể trong việc giảm thiệt hại do lũ gây ra, nhất là việc đảm bảo tính mạng nhân dân tại các điểm xung yếu. Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục duy trì tinh thần khẩn trương bảo vệ bờ bao và các điểm xung yếu, tập trung giữ vững diện tích sản xuất của nhân dân. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị An Giang tiếp tục di dời các hộ dân nhà bị ngập, chuyển dân vùng ven sông, kênh rạch có nguy cơ sạt lở. Duy trì điểm giữ trẻ bởi đây là mô hình tốt cần nhân rộng. Cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, địa phương cần tiếp tục bơm rút nước, cứu diện tích lúa bị ngập có thể khôi phục; nắm chắc tình hình dự báo thời tiết, thủy văn để theo sát diễn biến; đối với 2 đập Tha La, Trà Sư khi đóng mở kiểm tra phải rất cẩn thận. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ An Giang bảo vệ vững chắc các tuyến đê bao trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão tỉnh, đến nay, lũ đã làm ngập trên 200 km đường giao thông, sạt lở 14.000m2 đất bờ sông, 21 cụm tuyến dân cư bị sạt lở cùng với các tuyến đê bị vỡ đã làm 14.176 căn nhà bị ngập, siêu vẹo do nước lũ , trên 1.600 hộ cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp. Diện tích lúa thu đông bị ngập 160 ha, mất trắng 3.883 ha, gặt ép 25 ha; diện tích lúa bị đe dọa 66.000 ha; hoa màu ngập 21 ha, mất trắng 186 ha, gặt ép 6 ha... Do mực nước lên cao cộng với cơn bão số 5 đã làm ngập nhiều tuyến đê bao với tổng chiều dài hơn 420km và vỡ một số tuyến đê với tổng chiều dài vỡ 254m. Đảm bảo an toàn tính mạng trẻ em, học sinh, tỉnh đã tổ chức 44 điểm giữ trẻ cho nhân dân yên tâm mưu sinh trong mùa lũ...

* Ngày 3-10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ đã đến kiểm tra tình hình thu hoạch và công tác bảo vệ lúa thu đông 2011 tại huyện Vĩnh Thạnh.

Huyện Vĩnh Thạnh đang tập trung gia cố hệ thống đê bao bảo vệ lúa thu đông trước tình hình nước lũ dâng cao. Ảnh: ANH KHOA 

Phó Chủ tịch UBND thành phố đã kiểm tra thực tế hệ thống đê bao đang bảo vệ khoảng 3.000 ha lúa thu đông (thuộc địa bàn các xã Thạnh An, Thạnh Thắng...). Đây là vùng đầu nguồn lũ của thành phố và có diện tích lúa thu đông xuống giống trễ hơn các vùng khác nên đang bị nước lũ uy hiếp. Trong những ngày qua, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung gia cố hệ thống đê bao để đảm bảo an toàn cho lúa thu đông còn lại chưa thu hoạch trên địa bàn huyện... Theo Phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Thạnh, đến nay nông dân địa phương đã thu hoạch được hơn 4.500 ha trên tổng số 8.011 ha lúa thu đông, tính đến ngày 27-9 toàn huyện có hơn 90 ha lúa bị mất trắng do lũ và số diện tích này chủ yếu nằm ngoài vùng đê bao... Còn theo Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, đến ngày 3-10, toàn thành phố đã thu hoạch hơn 45.000 ha trên tổng số 54.363 ha lúa thu đông, dự kiến trong tuần này nông dân sẽ tiếp tục thu hoạch thêm khoảng 7.000-8.000 ha, còn lại vài nghìn ha xuống giống trễ, dự kiến đến cuối tháng này thành phố mới thu hoạch dứt điểm lúa thu đông 2011...

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng: Qua kiểm tra thực tế cho thấy chính quyền địa phương, nhân dân Vĩnh Thạnh và các đơn vị ký hợp đồng bơm nước đã bảo vệ lúa thu đông khá tốt trước tình hình nước lũ dâng cao. Tuy nhiên, mực nước lũ còn diễn biến phứt tạp, kết hợp với các đợt mưa bão ảnh hưởng đến lúa thu đông. Do đó, huyện Vĩnh Thạnh cần rà soát lại hệ thống đê bao và thực hiện gia cố những đoạn đê bao không đảm bảo. Vừa qua, lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo các quận, huyện rà soát lại diện tích lúa thu đông bị thiệt hại do lũ để từ đó có biện pháp hỗ trợ cho bà con nông dân...

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN) - ANH KHOA

Chia sẻ bài viết