19/01/2022 - 20:05

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Sóc Trăng 

(CT) - Ngày 19-1, tại Khu công nghiệp An Nghiệp, LÐLÐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác của Trung ương đến dự.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình Thiếu tướng Lê Hoàng Sương- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành.

“Tết sum vầy - Xuân bình an” là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, công đoàn các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLÐ) vui Xuân, đón Tết  năm 2022. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 200 phần quà cho đoàn viên, CNVCLÐ; LÐLÐ tỉnh trao tặng hơn 9.000 phần quà và tặng 20 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLÐ khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng.

Thăm và chúc Tết đoàn viên, CNVCLÐ tại Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía lạp xưởng Tân Huê Viên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tinh thần vượt khó của Công ty trong sản xuất và tiếp cận thị trường, phát triển nhanh, bền vững; thực hiện tốt chính sách chăm lo cho đoàn viên, CNVCLÐ. Phó Chủ tịch nước đặc biệt biểu dương Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đóng góp vào chính sách an sinh xã hội của tỉnh Sóc Trăng thời gian qua.

Trước thềm năm mới, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và đoàn công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc toàn thể lãnh đạo, công nhân, người lao động và nhân dân trong tỉnh năm mới dồi dào sức khỏe, đón Tết an lành, hạnh phúc; chúc các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả và không ngừng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn cũng đến thăm, chúc Tết và tặng quà Hội Ðoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng tại chùa Somrong, phường 5, TP Sóc Trăng. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng năm mới đến quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi và bà con Khmer đón Tết vui tươi, an lành. Ðồng thời, ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện tốt chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

w Trước đó, ngày 18-1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đến trao tặng 14 căn nhà tình nghĩa, 750 phần quà cho người nghèo, gia đình chính sách; công nhân, lao động, gia đình bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và nạn nhân chất độc da cam dioxin tại tỉnh Sóc Trăng. Ðồng thời, đến thăm và chúc Tết gia đình chính sách Nguyễn Hoàng Kiết ở xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú; gia đình Thiếu tướng Lê Hoàng Sương- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; thăm, tặng quà người già cô đơn, trẻ em mồ côi và nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Tin, ảnh: Lý Then

Chia sẻ bài viết