19/01/2013 - 18:06

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm, tặng quà cho học sinh nghèo, đối tượng chính sách tỉnh Lai Châu

Trong các ngày 17-19/1, Đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (QBTTEVN) làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, gia đình chính sách của tỉnh Lai Châu.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước tại buổi Lễ Trao học bổng "Em không phải bỏ học", bà Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cho biết: Tỷ lệ hộ đói nghèo của Lai Châu giảm nhanh, đến nay chỉ còn 31,82%. Tuy đã cơ bản ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn song Lai Châu vẫn là một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước. Riêng về công tác giáo dục cho trẻ em, Lai Châu đã đạt được tiến bộ rõ rệt như tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường tăng, các loại hình trường lớp học được mở rộng đến tận thôn bản. Tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 97/103 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; 95/103 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi. Tỉnh luôn quan tâm, trợ cấp kịp thời các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vươn lên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong giáo dục - đào tạo của tỉnh. Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành của Lai Châu trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô trường lớp, duy trì sĩ số học sinh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở các cấp, ngành học; đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo.

Đến thăm và làm việc tại xã Bum Nưa, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Phó Chủ tịch nước đề nghị các đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải đoàn kết, chỉ đạo các tổ chức Hội, Đoàn thể phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc...

Thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của đơn vị. Phó Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ cần tiếp tục "vững tay súng", phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đoàn công tác còn tới thăm, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Khờ Pớ và tập thể cán bộ Bệnh viện huyện Mường Tè...

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Quỹ Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Lai Châu 100 triệu đồng và 300 chiếc chăn ấm. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu 30 triệu đồng.

Phát động năm 2012, Chương trình "Em không phải bỏ học" của QBTTEVN do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm Chủ tịch Hội đồng đã trao tặng hơn 3.400 suất học bổng trị giá hơn 10 tỉ đồng cho hơn 3.400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại 28 tỉnh, thành phố. Năm 2013, Quỹ BTTEVN tiếp tục cấp hơn 5.200 suất học bổng, trị giá gần 16 tỉ đồng cho hơn 5.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi thuộc 35 tỉnh, thành phố. Riêng tỉnh Lai Châu, ngay đầu năm mới 2013 đã được nhận từ Chương trình "Em không phải bỏ học" 200 suất với tổng trị giá 600 triệu đồng dành cho học sinh nghèo vượt khó, trong đó huyện biên giới Mường Tè được nhận 50 suất.

NGUYỄN CÔNG HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết