09/10/2009 - 07:56

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ khánh thành Tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang tại Hà Nội

Ngày 8-10, tại trung tâm thị trấn Phùng, UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã tổ chức khánh thành Tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang - Công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tới dự.

 Phó Chủ tịch nước gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Hanoimoi.com.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt về chính trị và văn hóa của Hà Nội, là biểu tượng kết tinh truyền thống trung dũng, đảm đang của phụ nữ Đan Phượng nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền TP Hà Nội cần có kế hoạch quản lý công trình thật tốt để Tượng đài luôn là địa chỉ lịch sử, văn hóa sống động, giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu ngày nay và mai sau.

Tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang cao 5,2m, làm bằng đá, đặt tại trung tâm Thị trấn Phùng (điểm giao cắt giữa đường Quốc lộ 32 cũ và mới), hướng nhìn thẳng về phía Thủ đô Hà Nội. Mẫu tượng do nhà điêu khắc Lê Hồng Phong thực hiện, với nhân vật chính là một phụ nữ tư thế hiên ngang, vai đeo súng, bế con, vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu.

Là một vùng đất cổ thuộc vùng châu thổ sông Hồng, Đan Phượng là nơi sinh ra nhiều người con ưu tú làm rạng danh quê hương, đất nước. Năm 1965, tại đây đã khởi xướng phong trào phụ nữ Ba đảm nhiệm, sau đó được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động trong phụ nữ cả nước và sau này được Bác Hồ chỉ đạo phát triển thành phong trào thi đua cách mạng Ba đảm đang, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

HỒNG HẠNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết