24/03/2012 - 21:07

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

* Thông báo treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương

(TTXVN-CT)- Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2012, chiều 24-3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác đã về thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tri ân công đức tổ tiên, Phó Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dâng lễ vật, thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn. Sau khi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Phó Chủ tịch nước đã dâng hoa, thắp hương mộ tổ; thắp hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim - Khu Di tích Lịch sử đền Hùng.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước một số nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ; công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn 2012 và tiến độ xây dựng hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2012 và công tác bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể để Khu di tích lịch sử Đền Hùng ngày càng khang trang, xứng với tầm vóc và ý nghĩa to lớn nơi cội nguồn dân tộc Việt Nam.

* UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Thông báo số 05/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Theo thông báo, tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được nghỉ 1 ngày nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch) tức ngày 31-3-2012. Tuy nhiên, do ngày 31-3-2012 trùng vào ngày thứ bảy nên được nghỉ bù vào ngày thứ hai (2-4-2012).

UBND thành phố cũng yêu cầu treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, các ngành, các cấp và các hộ nhân dân trong thành phố từ chiều ngày 30-3 đến hết ngày 31-3-2012. Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phân công cán bộ lãnh đạo trực; danh sách và lịch trực gửi về UBND thành phố trước ngày 30-3-2012; đồng thời, có kế hoạch phân công lực lượng tự vệ cơ quan, đơn vị, xí nghiệp canh gác bảo vệ cơ quan, kho tàng, phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian nghỉ lễ. Đối với các cơ quan như giao thông vận tải, điện lực, cấp thoát nước, bệnh viện, bưu điện, phòng cháy chữa cháy phải bố trí phân công cán bộ, công chức làm việc liên tục để phục vụ nhân dân trong suốt thời gian nghỉ lễ, bố trí nghỉ bù những ngày sau lễ. Các cơ quan, đơn vị và hộ nhân dân cần làm vệ sinh môi trường thuộc phạm vi cơ quan, hộ gia đình, khu dân cư và những nơi công cộng xung quanh để tạo cảnh quan sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian nghỉ lễ.

TẠ VĂN TOÀN-THANH THY

Chia sẻ bài viết