16/11/2010 - 09:03

Phát xít Đức từng có "nơi ẩn náu an toàn" ở Mỹ

Thời báo New York ngày 14-11 tiết lộ một báo cáo mật của chính phủ Mỹ, cho thấy Cục Tình báo Trung ương (CIA) từng che giấu nhiều phần tử phát xít Đức là tội phạm chiến tranh sau Thế chiến thứ hai. Báo cáo dày 600 trang do Phòng Điều tra Đặc biệt (OSI) trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ viết năm 2006.

Báo cáo nêu chi tiết các trường hợp phần tử phát xít được nhân viên CIA giúp đỡ. Chẳng hạn năm 1954, CIA hỗ trợ Otto Von Bolschwing, một trợ lý của trùm phát xít Adorf Eichmann. Theo báo cáo, Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách trục xuất Von Bolschwing sau khi biết về quá khứ của nhân vật này trong năm 1981, nhưng ông ta chết trong năm đó. Một trường hợp khác liên quan tới Arthur Rudolph, nhà khoa học phát xít vận hành xí nghiệp vũ khí Mittelwerk. Ông này được đưa tới Mỹ năm 1945 vì có kỹ năng chế tạo tên lửa, theo sáng kiến của Mỹ về tuyển mộ các nhà khoa học từng làm việc cho phát xít Đức. Báo cáo nhấn mạnh năm 1949, một quan chức chủ chốt của Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị các quan chức nhập cư làm mọi cách có thể để Rudolph trở lại Mỹ sau khi ông ta tới Mexico, bởi nếu không sẽ “gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia”…

Từ khi thành lập OSI năm 1979, vài trăm phần tử phát xít đã bị trục xuất, tước quyền công dân Mỹ hoặc cấm vào Mỹ. OSI được sáp nhập vào một đơn vị khác hồi đầu năm nay.

N. M (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết