15/02/2011 - 08:16

Dịch vụ du lịch Homestay ở TP Cần Thơ

Phát triển chưa xứng với tiềm năng

TP Cần Thơ hiện có khoảng 5 điểm dịch vụ homestay (loại hình du lịch du khách ăn, ngủ, vui chơi… tại nhà người dân) hoạt động thường xuyên đón các đoàn khách du lịch quốc tế. Thế nhưng, các điểm homestay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách, chưa phát huy được thế mạnh và tiềm năng của loại hình dịch vụ này…

Khách du lịch quốc tế đang cùng nấu ăn ở một điểm homestay của TP Cần Thơ. 

Những năm gần đây, dịch vụ du lịch homestay đã phát triển nhanh ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang... Tại TP Cần Thơ, dịch vụ du lịch này đã và đang thu hút khá mạnh du khách nước ngoài. Đây là loại hình du lịch dành cho những người thích khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu phong tục tập quán, nền văn hóa... của người bản địa. Thường một tour homestay ở Cần Thơ kéo dài 1 ngày 1 đêm, giá khoảng 10 USD/ khách với nhiều chương trình đặc sắc. Du khách được ở nhà của người dân, ăn một bữa ăn sáng và một bữa chiều với những món ăn thuần túy của người Việt Nam, kết hợp với một chương trình tham quan. Tùy từng thời điểm, có những chương trình tham quan như: đi xe đạp trong vòng bán kính 5-10 km xung quanh khu vực homestay; tham quan chợ nổi; giao lưu, sinh hoạt với người bản địa; làm những công việc của người nông dân như: trồng rau màu, chăm sóc vườn cây, chèo xuồng giăng lưới, tát ao bắt cá...

Đối với du khách, tham gia những công việc hằng ngày rất đỗi bình thường của người dân địa phương là một điều rất thú vị. Vợ chồng Maika và Gian – du khách người Thụy Sĩ - đang nghỉ ở một điểm homestay thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi đã có thời gian thoải mái ở đây. Bữa ăn tối rất ngon, được đi du thuyền tham quan chợ nổi ngắm cảnh rất đẹp! Còn đi xe đạp ở vùng quê thì thật tuyệt vời!... Chủ homestay đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cảm giác như đang ở quê nhà”. Ông Jean Cabane, du khách người Pháp, lần thứ 2 đưa gia đình trở lại điểm homestay ở phường An Bình, cho biết: “Gia đình tôi lại về đây, như người thân trở lại mái nhà xưa. Xin cảm ơn tình thân ấp áp của chủ gia đình homestay đã dành cho chúng tôi! Mong rằng nơi này cũng là mái ấm cho lữ khách”.

Khách du lịch quốc tế đang thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam ở một

Tại TP Cần Thơ có khoảng 5 điểm dịch vụ du lịch homestay, tập trung chủ yếu ở quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền. Các điểm homestay này thường xuyên đón các đoàn khách du lịch quốc tế, hoạt động cao điểm vào khoảng từ tháng 10 của năm trước kéo dài đến tháng 6 năm sau. Theo nhận định của chủ những điểm homestay, một vài năm gần đây số lượng điểm homestay, cũng như số khách du lịch quốc tế đến với dịch vụ này ngày càng tăng. Từ tháng 10 - 2010 đến nay, số lượng du khách đến với homestay ở phường An Bình, quận Ninh Kiều đã tăng lên ít nhất 3%. Còn điểm ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, số lượng khách các đoàn đã tăng lên 50-60 khách, trước đây 20-30 khách, khiến điểm homestay này thường xuyên quá tải. Đây cũng là tình hình chung của các dịch vụ homestay ở TP Cần Thơ.

Nhiều điểm homestay đã đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ, mở rộng diện tích hoạt động. Ông Võ Văn Hoài, chủ điểm homestay ở rạch Cái Sơn, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Bước đầu, chúng tôi chỉ cho khách du lịch ở cùng một nhà, nhưng do số lượng khách tăng lên đáng kể chúng tôi đã phải đầu tư thêm 5 phòng, phục vụ cho khoảng 40 khách. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đầu tư thêm các cơ sở vật chất khác như: chỗ cho khách ăn, chỗ ngồi chơi, trồng thêm nhiều loại cây ăn trái trong vườn để phục vụ du khách”...

Dù là điểm đến của nhiều du khách quốc tế, nhưng các điểm homestay ở TP Cần Thơ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế. Đa số các điểm homestay đều phát triển một cách tự phát, nằm rải rác ở các quận, huyện, thiếu thông tin hướng dẫn; năng lực phục vụ kém, chưa khai thác được những thế mạnh của địa phương trong việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch... Mặt khác, các điểm homestay ở khá xa nhau, nên khó chia sẻ, liên kết với nhau trong việc tiếp nhận du khách, dẫn đến nhiều điểm hoạt động chưa hiệu quả.

TP Cần Thơ có vị trí khá thuận lợi, nằm ở trung tâm của khu vực ĐBSCL, có cơ sở hạ tầng giao thông khá thuận lợi, được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông rạch, cồn khá đẹp... Đây là điều kiện thuận lợi để TP Cần Thơ đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch homestay. Tuy nhiên, để khai thác những tiềm năng và lợi thế sẵn có này, rất cần vai trò “nhạc trưởng”, cũng như định hướng của các cơ quan quản lý như: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL... để góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là ở nông thôn và mang lại nguồn thu đáng kể cho thành phố.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết