06/12/2011 - 08:36

Phát triển “cánh đồng mẫu lớn” khu vực ĐBSCL lên 80.000ha

* 91% nông dân sản xuất vụ 3 có lãi

Ngày 5-12, tại thành phố Long Xuyên (An Giang), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ thu đông 2011 và triển khai phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn năm 2012 khu vực ĐBSCL.

Vụ thu đông 2011, toàn vùng ĐBSCL có 617.763 ha/602.400 ha lúa theo kế hoạch được gieo sạ, trong đó 50% diện tích nằm trong vùng ngập lũ (chủ yếu ở An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ). Năng suất bình quân đạt 4,22 tấn/ha (tăng 0,28 tấn/ha so cùng kỳ). Kết quả điều tra nông hộ vừa tiến hành tại 4 tỉnh có diện tích lúa canh tác lớn nhất vùng thì có đến 91% hộ làm lúa có lời do giá bán cao, chi phí thấp với mức lãi trung bình 11 triệu đồng/ha/vụ.

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh, các viện, trường đánh giá cao mô hình liên kết “cánh đồng mẫu lớn” đã thực hiện 12/13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL với trên 6.400 hộ dân tham gia và tỉnh Tây Ninh với mô hình liên kết hiệu quả nhất là cung ứng giống, nguyên nhiên liệu đầu vào và hợp tác tiêu thụ đầu ra. Chính mô hình khép kín đã tác động lớn đến quá trình tiêu thụ sản phẩm, hài hòa lợi ích giữa các bên và nâng giá trị thương phẩm gạo Việt Nam. Do vậy, trong năm 2012, hội nghị cơ bản nhất trí việc phát triển vùng sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn toàn vùng lên từ 40.000 - 80.000ha và hướng đến mốc 100.000ha vào năm 2013.

NGUYỄN HUỲNH

Chia sẻ bài viết