Thời gian qua, các cấp ủy đảng của Đảng bộ TP Cần Thơ đã thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu và tiếp nhận đảng viên (ĐV) đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy đảng nơi cư trú (NCT). Qua đó, đội ngũ ĐV ngày càng phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng địa phương. Tuy nhiên, theo lãnh đạo cấp ủy một số địa phương, hiện nay, vẫn còn một số ĐV chưa thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ NCT, cần được uốn nắm, chấn chỉnh kịp thời.
* TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG
 |
Các đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú ở khu vực 1, phường Hưng Lợi tích cực đóng góp nâng cấp hẻm 216 đường Tầm Vu. |
Hiện nay, TP Cần Thơ có trên 33.000 ĐV. Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên đang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (QĐ76), thời gian qua, các cấp ủy đảng của Đảng bộ TP Cần Thơ đã giới thiệu cho khoảng hơn 17.000 ĐV giữ mối liên hệ NCT. Theo đánh giá của cấp ủy các địa phương, hầu hết các ĐV được giới thiệu giữ mối liên hệ NCT đều phát huy tối vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), cho biết: “ Hiện nay, trên địa bàn phường Hưng Lợi có 1.880 ĐV được các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố giới thiệu giữ liên hệ với Đảng ủy phường. Đa số ĐV tích cực tham gia các đợt sinh hoạt do Đảng ủy phường và cấp ủy các Đảng bộ bộ phận, chi bộ khu vực tổ chức, qua đó đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích giúp Đảng ủy, UBND phường trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Điển hình như năm 2011, nhiều ĐV giữ mối liên hệ đã đề nghị đầu tư nâng cấp mở rộng 6 tuyến hẻm trên địa bàn phường; có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tuyến rạch Bà Lệ. Nhận thấy đây là vấn đề bức xúc, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND phường làm công văn đề nghị quận hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm và tuyến rạch này. Bên cạnh đó, nhiều ĐV giữ mối liên hệ với Đảng ủy phường đã gương mẫu trong việc hiến đất, đóng góp tiền xây dựng các công trình phúc lợi và vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đồng chí Mai Hữu Hoàng Em, Bí thư Chi bộ khu vực 1, phường Hưng Lợi, kể: “Vừa qua, phường tổ chức nâng cấp tuyến hẻm 216 đường Tầm Vu, các ĐV giữ mối liên hệ với Đảng ủy phường đã hiến đất và đóng góp tiền rất nhiệt tình. Nhờ vậy, tuyến đường thi công đạt chất lượng và tiến độ đề ra”.
Theo đồng chí Nguyễn Trường Hoa, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ninh Kiều, hiện nay, trên địa bàn quận có trên 4.990 ĐV được cấp ủy đảng các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố giới thiệu giữ mối liên hệ với Đảng ủy 13 phường. Hàng năm, Đảng ủy 13 phường đều tổ chức 2 đợt sinh hoạt với các ĐV được giới thiệu giữ mối liên hệ. Mỗi đợt sinh hoạt có khoảng 86-90% ĐV tham gia sinh hoạt. Phần đông ĐV đều gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Hàng năm, có khoảng 92% ĐV được đánh giá giữ mối liên hệ tốt, khoảng 4% ĐV khá, số còn lại là trung bình và chưa tốt.
Trên địa bàn quận Bình Thủy hiện nay có khoảng 3.700 ĐV được cấp ủy đảng các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố giới thiệu giữ mối liên hệ với Đảng ủy 8 phường. Theo đồng chí Trần Văn Ngọt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, hàng năm, có trên 80% ĐV được giới thiệu giữ mối liên hệ đã tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt do cấp ủy đảng NCT tổ chức. Tại các đợt sinh hoạt, các ĐV đã nhiệt tình đóng góp cho Đảng ủy, UBND các phường nhiều ý kiến bổ ích, thiết thực như: nâng cấp các tuyến đường giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, quy hoạch và thực hiện các dự án xây dựng... Không chỉ đóng góp ý kiến, các ĐV giữ mối liên hệ với Đảng ủy các phường còn tích cực đóng góp, ủng hộ tiền xây dựng các công trình phúc lợi. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2012, các ĐV giữ mối liên hệ đã ủng hộ gần 500 triệu đồng để xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà văn hóa và nâng cấp các tuyến hẻm 154, 162/34/39 đường Trần Quang Diệu và hẻm 91 đường CMT8... Nhờ chấp hành khá tốt các đợt sinh hoạt và tích cực đóng góp xây dựng địa phương, hàng năm có trên 97% ĐV giữ mối liên hệ được các Đảng ủy phường nhận xét tốt.
* NHỮNG HẠN CHẾ CẦN CHẤN CHỈNH
Bên cạnh những ưu điểm nên trên, theo lãnh đạo cấp ủy các địa phương, việc thực hiện QĐ76 ở TP Cần Thơ thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Điển hình như, chỉ có khoảng 80% ĐV tham gia các đợt sinh hoạt do cấp ủy đảng NCT tổ chức. Một số ĐV vắng liên tục trong nhiều đợt sinh hoạt, một số vắng sinh hoạt không xin phép. Trong các đợt sinh hoạt, nhiều ĐV không đóng góp ý kiến cho địa phương, nếu có thì cũng chỉ đóng góp những nội dung liên quan đến những bức xúc cá nhân, ít có ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Một số ĐV giữ mối liên hệ chưa nâng cao ý thức thực hiện nghĩa vụ công dân NCT theo quy định, chưa chấp hành tốt quy định của địa phương. Đồng chí Mai Thị Tuyết Lê, Bí thư Chi bộ khu vực 6, phường An Bình (quận Ninh Kiều), cho biết: “Khu vực có 20 ĐV được cấp ủy cơ quan, doanh nghiệp giới thiệu giữ mối liên hệ NCT. Thời gian qua, trong các đợt sinh hoạt, một số ĐV vắng không lý do, cá biệt có trường hợp ĐV vắng liên tục 3-4 đợt sinh hoạt, có 2 trường hợp chưa vận động gia đình đóng góp tiền quỹ quốc phòng an ninh...”. Theo đồng chí Nguyễn Thị Mai Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Lợi, trước tình trạng một số ĐV được giới thiệu giữ mối liên hệ NCT chưa có ý thức tham gia các đợt sinh hoạt do cấp ủy đảng NCT tổ chức, cấp ủy các đảng ủy bộ phận và chi ủy khu vực đã phải mời một số ĐV đến góp ý và nhắc nhở.
Bên cạnh ý thức chấp hành chưa tốt của một số ĐV, những hạn chế trong thực hiện QĐ76 ở TP Cần Thơ một phần do cấp ủy NCT. Cụ thể, một số cấp ủy NCT còn sợ đụng chạm nên trong nhận xét vẫn còn tình trạng nể nang, chưa mạnh dạn phê bình, đánh giá thực chất đối với những ĐV chưa thực hiện tốt quy định; chưa mạnh dạn thông báo đến cấp ủy nơi công tác tình trạng ĐV không tham gia các đợt sinh hoạt và chưa chấp hành nghĩa vụ công dân NCT...
***
Tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng 6 tháng đầu năm 2012, do Ủy ban Kiểm tra (UBKT)Thành ủy Cần Thơ tổ chức vừa qua, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã yêu cầu UBKT Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy đảng tiến hành ra soát, kịp thời chấn chỉnh tình trạng ĐV chưa chấp hành nghiêm việc giữ mối liên hệ với cấp ủy đảng NCT; đồng thời, hướng dẫn cấp ủy đảng xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc nhận xét đối với ĐV giữ mối liên hệ NCT.
Bài, ảnh: ANH DŨNG