10/08/2025 - 22:49

Phát huy vai trò người có uy tín trong hòa giải ở cơ sở 

Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đặc biệt là người có uy tín, đóng vai trò khá quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ở cộng đồng dân cư, góp phần gắn chặt hơn tình làng nghĩa xóm.

Ông Tăng Hòa Thuận (ngồi đầu, bên phải) trao đổi với các thành viên trong tổ về công tác hòa giải.

Các hòa giải viên cơ sở đa phần là cán bộ hưu trí, trưởng ban công tác Mặt trận, thành viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội địa phương, người có uy tín trong cộng đồng... Đây là những người am hiểu phong tục tập quán, trách nhiệm cao, có đạo đức, có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Ông Tăng Hòa Thuận, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Trà Bết, xã Ngọc Tố, đã cùng các thành viên của Tổ hòa giải thành hầu hết vụ việc phát sinh trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ở ấp luôn được đảm bảo. Ông Thuận đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) tặng Bằng khen.

Ông Thuận chia sẻ: “Trà Bết là ấp đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đời sống còn khó khăn, nhận thức còn hạn chế. Những năm gần đây, kinh tế phát triển, nhiều tuyến đường được mở mới đi qua địa bàn, giá trị đất đai cũng tăng lên, từ đó phát sinh nhiều vụ tranh chấp trong dân. Tổ hòa giải ấp luôn cố gắng hòa giải thành nhiều vụ việc phát sinh gắn với tuyên truyền pháp luật giúp bà con sống hòa thuận, đoàn kết, yên tâm lao động, sản xuất”.

Hằng năm, bình quân Tổ hòa giải ấp Trà Bết tiếp nhận trên 10 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%. Các vụ việc chủ yếu là mâu thuẫn trong gia đình, tranh chấp đất đai, đường nước tưới tiêu, ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi trong khu dân cư…

Đơn cử như vụ tranh chấp ranh đất giữa gia đình ông T và bà Ph. Trước đây, 2 gia đình này đi làm ăn xa, đất bỏ hoang, không người trông coi, canh tác. Khi Nhà nước xây dựng tuyến đường ngang phần đất của 2 gia đình, giá trị đất tăng lên, từ đó nảy sinh tranh chấp. Nhận được thông tin, Tổ hòa giải đến kiểm tra thực tế, mời 2 gia đình đến Nhà văn hóa ấp trao đổi. Sau khi nghe phân tích, ông T và bà Ph nhận ra vấn đề, mỗi bên chịu thiệt một chút để giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Ở ấp 1, xã Long Phú, bà Khổng Nguyễn Châu cũng làm rất tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Bà Châu luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, khi nghe phát sinh tranh chấp là bà tổ chức hòa giải sớm, hạn chế đến mức thấp nhất mâu thuẫn gay gắt. Trong 10 năm làm công tác này, bà Châu hòa giải thành hàng trăm vụ việc mâu thuẫn lớn nhỏ trong dân.

Bà Khổng Nguyễn Châu cho biết: “Ấp 1 có 473 hộ, trên 1.900 nhân khẩu, phần lớn người dân nơi đây chủ yếu làm nông, mua bán nhỏ. Trung bình mỗi năm Tổ hòa giải tiếp nhận trên 20 vụ, hòa giải thành hơn 87% nên được ngành Tư pháp đánh giá cao”.

TP Cần Thơ có 1.871 tổ hòa giải với 11.108 hòa giải viên. Ngoài làm dịu các mâu thuẫn, tăng tình đoàn kết ở cơ sở, các tổ hòa giải còn góp phần rất lớn vào tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết