28/06/2021 - 08:40

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo 

Nhiều năm liền, Chi bộ ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác; nhiều phong trào của ấp được xếp nhất, nhì xã. Ðạt được kết quả đó là do Chi bộ ấp đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) gương mẫu, được nhân dân tin tưởng và làm theo.

Ban Chi ủy và cán bộ ấp Thới Hòa B họp bàn kế hoạch nâng cấp tuyến đường Vàm Ðinh.

Ấp Thới Hòa B có 299 hộ, 1.231 nhân khẩu. Ðời sống của người dân chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp, với 156ha lúa và 40ha vườn. Nhằm giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, những năm qua, Chi bộ ấp đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Trong đó, vận động nhân dân xây dựng mô hình cánh đồng lớn, toàn bộ diện tích ruộng trồng các loại lúa chất lượng xuất khẩu, như: Jasmine 85, OM5451, OM380, mỗi héc-ta mang lại hiệu quả cao hơn 3-5 triệu đồng/vụ so với ngoài mô hình. Vận động nhân dân chuyển đổi 3ha ruộng kém hiệu quả sang trồng rau màu, thu nhập cao hơn 3-4 lần trồng lúa.

Song song đó, Chi bộ chỉ đạo CB, ÐV tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân cải tạo 40ha vườn kém hiệu quả, chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, như: cam xoàn, nhãn Ido, bưởi da xanh, mít Thái, sầu riêng; vận động 27 hộ làm vườn vào Tổ hợp tác trồng cây ăn trái; đề nghị cấp trên làm thủ tục và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp thương hiệu và logo cho một số sản phẩm trái cây của ấp. Ông Nguyễn Văn Phi, người dân trong ấp, chia sẻ: “Tôi có 1,3ha vườn, trước đây chủ yếu cây tạp. Ðược hỗ trợ của địa phương về vay vốn, tập huấn kỹ thuật, giống cây và cấp thương hiệu sản phẩm, tôi cải tạo vườn, trồng nhãn Ido. Năm rồi, vườn cây có trái chiếng được 6,5 tấn trái, huê lợi thu được 155 triệu đồng. Năm nay, dự kiến vườn cây cho thu hoạch 15 tấn trái, huê lợi hơn 300 triệu đồng”. Ðến nay, trong ấp có trên 30ha vườn cây ăn trái đã cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, ở ấp Thới Hòa B không còn hộ gia đình sống trong nhà xiêu vẹo. Ấp có 299 hộ thì có 289 hộ có nhà ở kiên cố. Theo đồng chí Phạm Văn Mách, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ấp, những năm qua, chi bộ ấp giao cứ 2 ÐV nhận hỗ trợ 1 hộ nghèo hoặc 1 hộ cận nghèo phát triển kinh tế. Các ÐV đã tích cực động viên, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển chăn nuôi, buôn bán nhỏ, sản xuất. Có 3 hộ không có khả năng xây nhà, CB, ÐV ấp vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ. Ðến nay, ấp chỉ còn 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo.

Hầu hết đường sá ở ấp Thới Hòa B đều được tráng bê tông sạch đẹp, mặt đường rộng 3m-4m. Ðồng chí Võ Thanh Khâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, cho biết: Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, ÐV ấp đã vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu để hiến gần 9.000m2 đất cùng Nhà nước mở rộng tuyến đường Vàm Ðinh - Ba Ðốt, dài 4.300m, rộng 4m; vận động nhân dân và các đơn vị đóng góp hơn 100 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng 2 tuyến đường dài 4.300m. “Hiện nay, ấp đang vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu để hiến đất mở rộng, tráng bê tông tuyến đường ngọn Ba Ðốt - rạch Bà Keo, dài 1.000m, rộng 4m và nâng cấp, đổ đá bụi tuyến đường Vàm Ðinh dài 847m” - đồng chí Võ Thanh Khâm thông tin.

Những năm qua, Chi bộ ấp Thới Hòa triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Ðảng. Tất cả 19 ÐV của chi bộ đều tham gia học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ của ÐV được nâng lên. Nhiều năm liền Chi bộ không có ÐV vi phạm. Hằng năm, 100% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ được BTV Ðảng ủy xã đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết