15/02/2021 - 08:36

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL 

Nguyễn Trung Nhân
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố

Năm 2020, Mặt trận các cấp trong thành phố tạo được những dấu ấn mới trong công tác tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng đổi mới, phát triển.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động đã thực sự đi vào đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, chất lượng cuộc sống không ngừng được cải thiện; an sinh xã hội được đảm bảo; dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy; mối quan hệ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng mật thiết, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục chỉ đạo, nâng chất các điểm chỉ đạo nhằm đưa 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, tạo điểm nhấn tại các địa phương được chọn làm điểm. Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa cầu giao thông; vận động dân trồng hoa, làm cột cờ, lắp đặt camera an ninh... Ðến nay, tất cả 36 xã, 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 47/47 phường, thị trấn đạt văn minh đô thị. Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp hiệp thương triển khai, phân công các tổ chức thành viên giúp đỡ người nghèo và đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được hơn 15 tỉ đồng (trong đó, thành phố vận động tiền mặt hơn 3,4 tỉ đồng).

Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Mặt trận các cấp phối hợp vận động 148.634 phần quà, trị giá hơn 75 tỉ đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, toàn thành phố đã xây dựng, sửa chữa 485 căn nhà trị giá hơn 23,280 tỉ đồng; kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ những hộ có nhà bị sập, tốc mái do giông lốc, với số tiền hơn 676 triệu đồng; vận động tiền và hàng hóa trị giá hơn 14 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung thiệt hại do thiên tai (trong đó tiền mặt hơn 8 tỉ đồng).

Ði đôi với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh ở cộng đồng, Ủy ban MTTQVN thành phố kêu gọi, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19. Toàn thành phố vận động tiền và hàng hóa hơn 27 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và giúp người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống; vận động ủng hộ hạn hán, xâm nhập mặn được hơn 1,2 tỉ đồng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân. Phong trào thi đua “Ðoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” tiếp tục được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên chú trọng, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Các quận, huyện phát huy hiệu quả những mô hình sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho nhân dân…

Nhiều cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên chú trọng phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia đóng góp 40 văn bản của UBND thành phố, sở, ban, ngành và góp ý 2 dự án luật… Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Ðại biểu Quốc hội và HÐND các cấp; thực hiện hơn 200 cuộc giám sát và tổ chức 129 hội nghị phản biện, góp ý các dự thảo báo cáo…

Năm 2020 cũng là năm thứ 5 Thường trực Thành ủy Cần Thơ phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố dự Ngày hội ÐÐK toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Dịp này, đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tham dự ngày hội ÐÐK tại ấp Ðịnh Hòa B, xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai và tặng quà cho 100 bệnh nhi, 240 cho hộ nghèo, 200 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học tốt. Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn phân công cán bộ chủ chốt về chung vui với bà con ở các khu dân cư. Việc tổ chức Ngày hội ÐÐK đều đảm bảo phần “lễ” và phần “hội”, tập hợp được các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham gia, tạo không khí sôi nổi. Sự đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương của bà con ở khu dân cư được minh chứng bằng những kết quả cụ thể: số gia đình văn hóa năm sau tăng hơn năm trước, hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân được cải thiện, giao thông thông thoáng, bộ mặt nông thôn, đô thị đổi mới từng ngày…

Lãnh đạo thành phố trao vật phẩm y tế, nhu yếu phẩm cho cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trong năm 2021, Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ thành phố. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghị quyết Ðại hội MTTQVN các cấp; triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động của MTTQVN các cấp thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Mặt trận các cấp tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ðảng.

Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” và có biện pháp hữu hiệu giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo; tiếp tục nâng chất tổ chức Ngày hội ÐÐK toàn dân tộc ở khu dân cư; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh; triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên. Cán bộ Mặt trận các cấp thường xuyên sâu sát với nhân dân, tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng khối ÐÐK toàn dân tộc vững mạnh, thúc đẩy Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng tầm đô thị trung tâm ÐBSCL...

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể chiến sĩ, đồng bào, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc lời chúc: Năm mới đoàn kết, an vui và thắng lợi mới.

Chia sẻ bài viết