Dịp 20-11 vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục thành phố vinh dự nhận nhiều phần thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước. Trong đó, nhiều nhân tố điển hình đã và đang phát huy vai trò "lá cờ đầu" của ngành giáo dục. Và thành quả có được là sự nỗ lực vượt khó, không mệt mỏi của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh ở các trường...
Ngôi trường trăm tuổi
Ngày 19-11 vừa qua là ngày khó quên đối với thầy trò Trường Tiểu học (TH) Trần Hưng Đạo, bởi đây là ngày trường tổ chức họp mặt Ngày Nhà Giáo Việt Nam, kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển trường... Nhiều đại biểu dự lễ không giấu được niềm tự hào, xúc động khi nghe kể về quá trình thành lập trường.
 |
|
Giờ tập thể dục của học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - ngôi trường có tuổi đời 100 năm ở quận Ô Môn. |
100 năm trước, tại làng Thới Thạnh (nay là phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) có một ngôi trường mang tên Ecole Primaire domon. Đây là trường TH duy nhất của quận lúc bấy giờ. Trải qua nhiều thời kỳ, trường đã nhiều lần đổi tên như: TH Bổ túc Ô Môn, TH Cộng đồng Phong Phú, cấp 1 Thị Trấn Ô Môn 1, Phổ thông cấp 1, 2 thị trấn Ô Môn 2
và mang tên Trường TH Trần Hưng Đạo từ năm 2010 đến nay. "Trường Hàng Còng", cái tên không chính thức trong lịch sử truyền thống của nhà trường, đã quen thuộc trong tâm trí của nhiều thế hệ học sinh, giáo viên ở quận. Ông Nguyễn Hùng Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, nói: "Theo thời gian, trường mang nhiều tên gọi khác nhau nhằm phù hợp với những thay đổi về chính trị- xã hội- kinh tế của địa phương. Có thể nói, ngôi trường này là niềm tự hào của ngành giáo dục quận".
Không phải ngẫu nhiên mà ông Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của trường, bởi trường có bề dày thành tích đáng nể: Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (giai đoạn 1996-2000); trường đầu tiên của TP Cần Thơ đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2007; từ năm 2000 đến nay, trường đều đạt danh hiệu Tiên tiến Xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc của TP Cần Thơ, Huân chương Lao động (HCLĐ) hạng Ba, HCLĐ hạng Nhì; năm 2012, trường vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cô Lê Thị Diệp Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường TH Trần Hưng Đạo, xúc động: "Niềm tự hào lớn nhất của trường là có được tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần nỗ lực trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt".
Trường hiện có 1.109 học sinh, với 30 lớp; 100% học sinh học lớp 2 buổi/ ngày, trong đó có 25 lớp bán trú. Trường có 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó có 45 giáo viên); 100% giáo viên của trường đạt chuẩn. Theo cô Diệp Ngân, trường luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Trường hiện có 10 cán bộ giáo viên đang theo học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ... Còn nhớ năm học 2008-2009, phong trào ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy đang phát triển nhưng giáo viên của trường không có nhiều người rành về tin học. Khi ấy, cô Đặng Thị Hằng, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, đã động viên cán bộ, giáo viên tham gia các lớp xóa mù tin học, bằng cách tạo điều kiện cho giáo viên dự học theo hình thức "cuốn chiếu". Sau khi được xóa mù tin học, giáo viên tiếp tục lấy Bằng A, bằng B,
Nhờ vậy, đến nay, 100% giáo viên của trường có thể soạn bài giảng giáo án điện tử, nâng cao chất lượng giáo dục.
Lá cờ đầu ngành giáo dục
So với Trường TH Trần Hưng Đạo, tuy "tuổi đời" không lâu nhưng Trường THCS Thốt Nốt (quận Thốt Nốt) được xem là "lá cờ đầu" của ngành giáo dục quận, bởi đạt nhiều thành tích trong giáo dục- đào tạo. 3 năm học liên tiếp (từ năm học 2009 đến 2012), trường được công nhận là Tập thể lao động Xuất sắc; năm học 2010-2011 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm học 2011-2012, được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP Cần Thơ
Để có được thành tích này, tập thể thầy, trò nhà trường không ngừng nỗ lực phấn đấu dạy tốt, học tốt, trong điều kiện hết sức khó khăn. Tiền thân là trường trung học công lập Thốt Nốt, thành lập từ năm 1966 và là trường trung học công lập đầu tiên của quận. Năm 2004, trường tách ra từ Trường THPT Thốt Nốt và lấy tên Trường THCS Thốt Nốt đến nay. Trường hiện có 45 phòng; trong đó có 30 phòng phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập.
Theo Ban Giám hiệu nhà trường, so với qui mô hơn 1.500 học sinh, cơ sở vật chất của trường vẫn còn hạn chế. Do trường được xây dựng khá lâu, trải qua nhiều lần sửa chữa, phòng học xuống cấp và thiếu phòng học để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém
Số lượng máy của phòng vi tính vẫn chưa đủ phục vụ công tác dạy học. Trong khi đó, mức đầu tư cho phát triển giáo dục còn thấp so với yêu cầu. Vậy mà nhiều năm qua, trường vẫn giữ vững thành tích đạt được, đã đào tạo hàng ngàn học sinh bậc THCS. Cô Nguyễn Thị Lệ Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thốt Nốt, nói: "Thế mạnh của trường là có được đội ngũ nhà giáo trình độ chuyên môn vững vàng và tâm huyết với nghề; cùng hỗ trợ nhau trong các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Hiện nay, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy". Qua thống kê của trường, năm học 2011-2012, trường có 10 giáo viên dạy giỏi và 3 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận;
Nhà giáo ưu tú Trương Thị Phương Trang, Tổ trưởng tổ Văn-Giáo dục công dân, cho biết: "Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo ngành, trường, giáo viên chúng tôi có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy năng lực của mình, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Để giữ vững thành tích của trường, tập thể cán bộ, giáo viên còn luôn hỗ trợ nhau trong các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt".
Trường TH Trần Hưng Đạo và Trường THCS Thốt Nốt chỉ là hai trong hàng trăm đơn vị của ngành giáo dục thành phố được khen thưởng, vì có thành tích trong sự nghiệp "trồng người". Nổi bật còn có Trường THPT Châu Văn Liêm - đơn vị duy nhất của thành phố vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vào dịp 20-11-2012. Đây là một trong hai ngôi trường lớn và lâu năm nhất ở ĐBSCL. Trong kháng chiến, trường được xem là "chiếc nôi" của thanh niên trí thức yêu nước vùng ĐBSCL. Nhiều năm qua, trường luôn là lá cờ đầu trong sự nghiệp giáo dục, có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng cao. Đây cũng là trường trung học đầu tiên ở ĐBSCL được công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Hiện nay, trường có khoảng 2.000 học sinh và cán bộ, giáo viên. "Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để giữ vững thành tích của trường" - cô Trần Thị Như Liên, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định.
Khó có thể kể hết những thành tích đạt được của cơ sở giáo dục ở TP Cần Thơ. Song, điều có thể khẳng định, thời gian qua, các cơ sở giáo dục đã cung cấp đáng kể nguồn thanh niên trí thức, phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Bài, ảnh: Đ.NGỌC