24/01/2026 - 09:37

Phát huy hiệu quả Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL 

(CT) - Ngày 23-1, tại TP Cần Thơ, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng ĐBSCL.

Đại biểu tham quan sản phẩm thân thiện môi trường được thực hiện từ dự án MCRP.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các nhà khoa học, viện, trường, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và nhiều tổ chức quốc tế đến dự.

Dự án MCRP được Chính phủ Đức, Thụy Sĩ và Việt Nam đồng tài trợ, do GIZ phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện. Từ năm 2019, dự án đã đồng hành cùng vùng ĐBSCL trong việc ứng phó với các thách thức ngày càng gia tăng do BĐKH, ngập lụt, xói lở bờ biển và quá trình đô thị hóa nhanh, thiếu quy hoạch.

Thông qua việc tăng cường năng lực thể chế, hỗ trợ xây dựng chính sách và triển khai thực hiện, dự án MCRP đã góp phần chuyển đổi tư duy phát triển từ cách tiếp cận manh mún, theo địa giới hành chính sang tầm nhìn chung cho toàn vùng, đặt nền tảng cho các cơ chế điều phối thích ứng với BĐKH trong dài hạn; hỗ trợ quá trình lập kế hoạch đầu tư và ra quyết định đồng bộ hơn trên toàn vùng; giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ đổi mới trong quản lý nước và vùng ven biển, giúp cộng đồng chủ động thích ứng với các tác động của khí hậu, duy trì sản xuất và cải thiện thu nhập; lắp đặt 21 trạm quan trắc nguồn nước tự động, góp phần bảo vệ 281.521ha đất nông nghiệp trước nguy cơ xâm nhập mặn; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó các biến động về nguồn nước; triển khai thí điểm 8 mô hình thoát nước đô thị bền vững, giảm ngập úng, bảo vệ nhà cửa, hạ tầng và các hoạt động kinh doanh của địa phương…

Tại Hội thảo, các kết quả của dự án MCRP được giới thiệu và chia sẻ thông qua các gian trưng bày theo các lĩnh vực. Đại diện các cơ quan, bộ, ngành, Đại sứ quán Đức, Thụy Sĩ, nhấn mạnh sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, quan hệ đối tác, cơ chế điều phối vùng hiệu quả, hoạch định đầu tư thông minh và các giải pháp thực tiễn chính là chìa khóa giúp dự án MCRP thành công. MCRP chính thức khép lại, nhưng những tri thức và kinh nghiệm, cách tiếp cận đổi mới sẽ tiếp tục được phát huy, hướng tới một tương lai thịnh vượng, bền vững và thích ứng với BĐKH.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết