30/07/2026 - 09:09

Phát huy hiệu quả các giải pháp phòng, chống mua bán người 

Theo đánh giá của UBND TP Cần Thơ, hiện nay, tình hình liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố được kiềm chế. Các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên lĩnh vực này.

Công an TP Cần Thơ tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở giáo dục, phổ biến thủ đoạn tội phạm mua bán người, các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội để học sinh cảnh giác. 

Với phương châm “phòng ngừa là cơ bản”, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mua bán người đến người dân, phổ biến số điện thoại của Tổng đài quốc gia 111, đường dây nóng 18001567 để tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời các vấn đề liên quan...

Từ đầu năm đến nay, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp dân 320 cuộc; tuyên truyền qua loa di động 390 cuộc, qua mạng Zalo 2.190 lượt, Facebook hơn 670 cuộc với hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Việc phòng ngừa xã hội về mua bán người còn được thực hiện lồng ghép vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân… Qua đó, từng bước làm trong sạch địa bàn, hạn chế nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện, khởi tố 1 vụ mua bán người với 5 đối tượng, 2 nạn nhân. Vụ án đã được bàn giao giao đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thụ lý điều tra theo thẩm quyền. UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, lực lượng công an, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân theo đúng quy định, đảm bảo sức khỏe, tâm lý để tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh giáp biên giới tiếp nhận 54 trường hợp là công dân thường trú tại TP Cần Thơ bị Campuchia trục xuất. Sau khi làm rõ thì các trường hợp này đều tự nguyện đi nước ngoài làm việc, thăm thân nhân, du lịch, chưa phát hiện có dấu hiệu của tội phạm mua bán người…

Cơ quan chức năng nhận định, thủ đoạn của các đối tượng mua bán người rất tinh vi, chẳng hạn móc nối với các đối tượng người nước ngoài hoặc thông qua các đối tượng đã lấy chồng nước ngoài để môi giới hôn nhân, sau đó ép nạn nhân lấy chồng không theo ý muốn. Ngoài ra, lợi dụng các trang mạng xã hội giới thiệu việc làm lương cao, xuất khẩu lao động… để tiếp cận, dụ dỗ lừa người dân ra nước ngoài bán vào các công ty để thực hiện hành vi lừa đảo, ép lao động không theo thỏa thuận ban đầu… nếu không thực hiện thì bị đe dọa, buộc trả số tiền chi phí lớn.          

Trước tình hình trên, UBND thành phố chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý đăng ký cư trú, xuất nhập cảnh, phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về căn cước, việc định danh và xác thực điện tử, thông tin về tàng thư, lý lịch tư pháp phục vụ công tác phòng, chống mua bán người, tăng cường nắm tình hình địa bàn, di biến động của đối tượng nghi vấn để có biện pháp quản lý. Song song đó, mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép; triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước, công ước quốc tế, văn kiện quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam tham gia…

Trung tá Vũ Thị Vui, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Phòng Cảnh sát hình sự thường xuyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong Công an thành phố và các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người để người dân nắm, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động. Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, không để con, em và người thân rơi vào cạm bẫy của các đối tượng môi giới, mua bán. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy kịp thời báo cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”.

Hiện nay, Công an TP Cần Thơ đang quyết liệt thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người (từ 1-7-2026 đến 30-9-2026). Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, công an các đơn vị, địa phương phối hợp các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ “đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng” các đối tượng, tổ chức, đường dây tội phạm mua bán người và một số tội phạm khác có liên quan, không để tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp tại địa phương…

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết