22/01/2026 - 13:25

Phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh 

Đảng ủy, UBND phường Phước Thới vừa tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó nhằm phát huy dân chủ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời, ghi nhận phản ánh, đề xuất của cán bộ, đảng viên đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Cán bộ khu vực phát biểu, nêu kiến nghị với lãnh đạo phường.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã thẳng thắn trao đổi những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước, công tác xây dựng Đảng... Ông Nguyễn Trường Bon, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Ngươn A, phản ánh việc UBND quận Ô Môn (cũ) quy hoạch, đã đo đạc, lập bản vẽ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Rạch Chanh, Rạch Rập, Rạch Xẻo Lúa… nhưng chưa thực hiện. Hiện nay, các tuyến đường này đang xuống cấp, ông Bon đề nghị cơ quan chức năng sớm triển khai nâng cấp để giao thương dễ dàng hơn.

Ông Huỳnh Văn Tỏ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Tân Xuân, cho rằng trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923, công tác bồi thường, hỗ trợ quá chậm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân trong vùng thực hiện dự án. Ông Tỏ đề nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và thi công để sớm hoàn thành dự án.

Trong khi đó, chị Huỳnh Ngọc Sang, đảng viên Chi bộ khu vực Trường Hưng, phản ánh có tình trạng thu gom không hết rác thải, làm rác thải sinh hoạt tồn đọng ở nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Chị Sang đề nghị UBND phường có giải pháp xử lý dứt điểm. Còn ông Lê Văn Mách, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Ngươn A, phản ánh lưới điện sinh hoạt ở tuyến Rạch Miễu quá yếu, người dân kiến nghị nhiều lần, cơ quan chức năng cũng đã khảo sát, dân họp thống nhất phương án nâng cấp lưới điện, nhưng gần 2 năm qua vẫn chưa thực hiện…

Về công tác xây dựng Đảng, bà Mã Thúy Phượng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Bình Thuận đề nghị Đảng ủy phường đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Ông Lê Tuấn Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Ngươn B đề nghị cấp ủy các cấp có giải pháp nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên đối với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được kết luận sau kiểm tra, giám sát. Ông Võ Thành Đăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Hưng đề nghị Đảng ủy phường lãnh đạo thật tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Đại diện lãnh đạo UBND và các cơ quan chuyên môn của phường đã giải đáp những vấn đề các cán bộ, đảng viên đặt ra; đồng thời, nêu một số định hướng để công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền phường đạt hiệu quả hơn... Ông Dương Hùng Đời, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Đông, cho biết: “Tôi thấy việc Đảng ủy, UBND phường tổ chức đối thoại là cần thiết. Qua đó, thể hiện được tinh thần dân chủ, để cán bộ cơ sở, người dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Tôi rất hài lòng khi lãnh đạo phường thể hiện tinh thần trách nhiệm trong trả lời những ý kiến, kiến nghị của chúng tôi; cũng như thông tin, xác định các giải pháp thực hiện tốt hơn vấn đề chúng tôi phản ánh, kiến nghị”. 

Ông Võ Anh Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thới ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những vấn đề còn vướng mắc tại cơ sở. Ông Võ Anh Huy yêu cầu các cơ quan chuyên môn, công chức phụ trách liên quan xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để giải quyết, không để xảy ra tình trạng “hứa suông”, chậm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết