10/06/2018 - 18:02

Phát hiện hai trường hợp điều khiển sà lan cát nghi vấn không hợp pháp 

(CT)- Ngày 10-6-2018, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng PC68) Công an TP Cần Thơ kết hợp với Cảnh sát môi trường Công an thành phố tiến hành kiểm tra hoạt động vận chuyển cát trên tuyến sông Hậu, theo kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát trên địa bàn TP Cần Thơ của lực lượng Cảnh sát đường thủy diễn ra từ ngày 1-6 đến 31-7-2018.

Cảnh sát đường thủy và Cảnh sát môi trường kiểm tra phương tiện vận chuyển cát trên tuyến sông Hậu, ngày 10-6-2018. Ảnh:  X.ĐÀO
Cảnh sát đường thủy và Cảnh sát môi trường kiểm tra phương tiện vận chuyển cát trên tuyến sông Hậu, ngày 10-6-2018. Ảnh:  X.ĐÀO

Qua kiểm tra 11 phương tiện đang vận chuyển 4.380m3 cát trên tuyến sông Hậu thuộc địa phận TP Cần Thơ, lực lượng phát hiện và lập biên bản 2 trường hợp có nghi vấn hóa đơn không hợp pháp đang vận chuyển 510m3 cát. Cụ thể, trường hợp ông Phạm Minh Khải (SN 1959, ngụ phường 1, TP Cà Mau) điều khiển sà lan số CM: 22622 chở 240m3 cát và ông Đặng Thanh Hải, điều khiển sà lan số ST: 06147 chở 270m3 cát. Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ đã lập biên bản chuyển giao để Cảnh sát môi trường Công an thành phố tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ cũng phối hợp với Cảnh sát môi trường kiểm tra 14 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 1 trường hợp chở 300m3 cát có nghi vấn hóa đơn không hợp lệ, qua đó đã chuyển giao để Cảnh sát môi trường xác minh làm rõ.

                    X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết