17/02/2008 - 11:18

Long An

Phát hiện đàn vịt chết vì bệnh cúm gia cầm

* Quảng Ninh: Tái phát dịch cúm gia cầm

Ngày 16-2, ông Liêu Trung Ngươn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Long An, cho biết: Trung tâm thú y vùng 6 đã có kết quả: vi rút cúm H5N1 dương tính từ việc xét nghiệm các mẫu huyết thanh lấy từ đàn vịt của hộ ông Đặng Thanh Vũ ở ấp 3, xã Phước Lại, huyện Bến Lức. Đây là ổ dịch cúm đầu tiên xảy ra tại Long An trong năm 2008. Vào ngày 9-2-2008, đàn vịt 700 con ở giai đoạn 36 ngày tuổi của ông Đặng Thanh Vũ có dấu hiệu bệnh và chết hàng loạt, số vịt này đã được tiêm phòng một mũi vắc-xin cúm gia cầm.

Hiện nay, ngành thú y tỉnh Long An tổ chức tiêu hủy toàn bộ số vịt bệnh này và thực hiện ngay công tác phun thuốc khử trùng, bao vây khống chế sự lây lan mầm bệnh. Đồng thời, tiến hành tiêm phòng vắc-xin đợt 1-2008 cho tất cả đàn gia cầm ở địa phương.

p Trong ngày 12-13/2, gần 700 con trong tổng đàn gia cầm gần 990 con của hộ gia đình ông Phạm Văn Tuấn ở khu 4, phường Hải Yên, thị xã Móng Cái, bị bệnh chết. Toàn bộ số gia cầm mắc bệnh này đều chưa được tiêm phòng mũi thứ 2 năm 2007 theo quy định.

Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng Quảng Ninh cũng đã phát hiện tại một hộ chăn nuôi ở thôn Nhuệ, xã Kim Sơn, huyện Đông Chiều, đàn gia cầm bị bệnh và chết 170 con trong tổng đàn 670 gia cầm. Cơ quan chức năng địa phương cũng đã khoanh vùng, thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại và xung quanh nơi phát dịch, nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch cúm sang đàn gia cầm khác.

Hiện nay, nạn nhập lậu gia cầm có nguồn gốc từ Trung Quốc tại thị xã Móng Cái vẫn thường xuyên xảy ra và rất khó kiểm soát.

CHU TRINH - HỒNG QUẢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết