17/03/2024 - 14:17

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 và Chương trình đi bộ hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” 

Ông Nguyễn Thực Hiện trao bảng tượng trưng 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo. 

(CT) - Sáng 17-3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ phối hợp Trường Đại học FPT tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 và Chương trình đi bộ tập thể hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” năm 2024 qua ứng dụng V-Race, do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT phát động. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ thành phố, cùng các sở, ban, ngành thành phố và quận, huyện đến dự.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng cơ quan Đại diện phía Nam, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, trao bảng tượng trưng tặng sữa bột dinh dưỡng VP milk Omega để Hội CTĐ hỗ trợ học sinh các trường học và trẻ em cộng đồng thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

Với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Tháng Nhân đạo năm 2024 được thực hiện từ 1/5-31/5/2024, trong đó 2 tuần cao điểm từ ngày 8-5 (Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19-5-2024 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội) với các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ xã hội, hiến máu tình nguyện, các công trình nhân đạo...

Bà Lê Thị Bạch Đàng, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ trao bảng tượng trưng 150 triệu đồng hỗ trợ thiết bị nâng cấp, sửa chữa bếp ăn tình thương tại Nhà trẻ Hướng Dương. 

Bà Nguyễn Ngọc Anh Uyên, AU Spa, tiệm vàng Bảo Bối, ở quận Ninh Kiều trao bảng tượng trưng 25 triệu đồng hỗ trợ 5 địa chỉ nhân đạo. 

Theo kế hoạch, Tháng Nhân đạo năm 2024, các cấp Hội CTĐ thành phố sẽ vận động nguồn lực đạt 2 tỉ đồng. Trong đó, Hội CTĐ thành phố vận động tổ chức các hoạt động trị giá 900 triệu đồng. Hội CTĐ quận, huyện tổ chức vận động, kết nối hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới ít nhất 9 nhà CTĐ (mỗi quận, huyện 1 căn, trị giá từ 50 triệu đồng); hỗ trợ sinh kế ít nhất 5 địa chỉ nhân đạo hoặc triển khai 1 công trình, phần việc trong Tháng Nhân đạo; mỗi quận, huyện hỗ trợ 230 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với hình thức trợ giúp và mức trợ giúp thích hợp,...

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ tiếp nhận bảng tượng trưng 100 triệu đồng ủng hộ Chương trình Tháng nhân đạo cấp quốc gia hướng về Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thực Hiện trao bảng tượng trưng 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo ở quận Thốt Nốt, Cái Răng và Bình Thủy; Công ty Cổ phần Sam Ten Hills Đà Lạt tài trợ 700 hộp sữa bột dinh dưỡng VP milk Omega để Hội CTĐ hỗ trợ học sinh các trường học và trẻ em cộng đồng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ trẻ khuyết tật, hộ có trẻ em suy dinh dưỡng, khó khăn; đại diện AU Spa, tiệm vàng Bảo Bối ở quận Ninh Kiều trao bảng tượng trưng 25 triệu đồng, hỗ trợ 5 địa chỉ nhân đạo quý I-2024... Đặc biệt, hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội CTĐ TP Cần Thơ vận động 100 triệu đồng chăm lo cho hộ nghèo khó khăn, người dễ bị tổn thương của tỉnh Điện Biên.

Ông Nguyễn Thực Hiện kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức, hội viên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ, các nhà hảo tâm, các ngành, các cấp cùng chung tay, góp sức, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo. Phấn đấu vận động các nguồn lực để triển khai thực hiện Tháng Nhân đạo và chủ động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2024..., góp phần cùng địa phương thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội.

Lãnh đạo TP Cần Thơ, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và cán bộ, hội viên, sinh viên, tình nguyện viên tham gia đi bộ tập thể hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” năm 2024

Dịp này, 2.000 cán bộ, hội viên, sinh viên, tình nguyện viên CTĐ tham gia đi bộ hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” năm 2024. Tuyến đi bộ dài 3km, xuất phát từ điểm tổ chức lễ là Trường Đại học FPT Cần Thơ đến Cổng chào thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền và ngược lại. Ban tổ chức đã trao huy chương lưu niệm cho 20 người về đích đầu tiên.

Tin, ảnh: KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết