Năm 2003, thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát triển thể dục thể thao đến năm 2010”, ngành Thể dục Thể thao (TDTT) TP Cần Thơ gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng sự phấn đấu nỗ lực vượt khó qua hơn 7 năm, TDTT Cần Thơ đã đạt được những thành quả đáng phấn khởi và đang hướng đến tầm cao mới.
VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG PHONG TRÀO
 |
Ở TP Cần Thơ, ngày càng xuất hiện của nhiều sân cỏ nhân tạo chất lượng cao, thu hút nhiều người chơi bóng đá phong trào. |
Ông Đỗ Minh Trưởng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: Ngay sau khi tiếp thu và triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, TDTT Cần Thơ đứng trước rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất thiếu thốn, ý thức rèn luyện TDTT của đại bộ phận nhân dân chưa cao, việc tổ chức các giải đấu phong trào hạn chế, kinh phí dành cho vận động viên, huấn luyện viên rất thấp... nên thể thao thành tích cao của thành phố còn nhiều hạn chế.
Tuy nhiên, trước khó khăn đó, ngành TDTT thành phố đã được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cần Thơ (cũ). Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ (cũ) đã ban hành Chỉ thị số 13 vào năm 2003 về “Phát triển TDTT tỉnh Cần Thơ đến năm 2010”. UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) xây dựng kế hoạch số 16 về “Về phát triển TDTT tỉnh Cần Thơ đến năm 2010”. Nhờ sự chỉ đạo và có kế hoạch thực hiện cụ thể đó, các địa phương trong thành phố Cần Thơ đều xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” khá mạnh mẽ. Phong trào thể thao ở từng địa phương được dần củng cố thông qua việc tổ chức hội thao, giải đấu phong trào... Từ những nỗ lực chung, TDTT của Cần Thơ không ngừng chuyển biến tích cực, nhất là phong trào nhân dân tham gia tập luyện TDTT. Tính trong năm 2010, TP Cần Thơ có 290.696 người tập TDTT thường xuyên, chiếm 24,6% dân số (tăng 3,5 % so với năm 2005); 39.118 hộ gia đình được công nhận là gia đình thể thao, chiếm 16,64% số hộ (tăng 6,26% so với năm 2005). Các kỳ đại hội TDTT cấp cơ sở, thành phố tổ chức đúng qui định và liên tục, với quy mô ngày càng lớn. Cụ thể, Đại hội TDTT cấp cơ sở lần V năm 2005, có 67/67 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội, với 25.168 VĐV tham gia từ 9-13 môn. Cấp quận, huyện có 8/8 đơn vị tổ chức đại hội với 6.715 vận động viên tranh tài từ 13-17 môn. Đại hội cấp thành phố có 1.389 VĐV dự thi 20 môn. Đại hội TDTT cấp cơ sở lần VI năm 2009 có 85/85 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội, có 25.182 vận động viên thi đấu từ 8-12 môn; cấp quận, huyện có 9/9 đơn vị tổ chức đại hội với 9.723 VĐV thi đấu 14-17 môn. Đại hội cấp thành phố có 2.226 VĐV của 9 quận, huyện và ngành Công an, Thành đội Cần Thơ.
Ngoài khuôn khổ Đại hội TDTT các cấp, hàng năm, ngành TDTT TP Cần Thơ còn duy trì nhiều giải thể thao quần chúng từ cấp cơ sở đến thành phố như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, các môn võ, thể dục dưỡng sinh..., phục hồi nhiều môn thể thao dân gian. Các ngành, đoàn thể tích cực tổ chức hội thao dành cho công nhân viên chức lao động. Các hội thể thao quần chúng được mở rộng với 991 câu lạc bộ TDTT làm đầu tàu thúc đẩy phong trào TDTT cơ sở ngày thêm phát triển.
HƯỚNG TỚI ĐỈNH CAO
Không chỉ phong trào thể thao cơ sở khởi sắc, thể thao thành tích cao của TP Cần Thơ cũng đã được cải thiện. Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2002, đoàn VĐV TP Cần Thơ chỉ giành được 16 huy chương các loại, đứng thứ 38/64. Nhưng đến Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006, đoàn VĐV Cần Thơ đã giành được 26 huy chương, xếp thứ 25/66. Đến đại hội TDTT toàn quốc 2010, TP Cần Thơ vươn lên thứ 14/66 đơn vị trong cả nước với 36 huy chương, trong đó có 12 huy chương Vàng, tăng gấp đôi so với đại hội năm 2006. Một số VĐV cờ vua, Vovinam của TP Cần Thơ cũng đạt thành tích cao ở các giải đấu khu vực, thế giới. Nếu năm 2004, thành phố chỉ có 13 kiện tướng thì đến năm 2010 đã tăng lên 25 kiện tướng. Ngành TDTT Cần Thơ đang đầu tư 16 môn thể thao thành tích cao như: xe đạp, bóng đá, điền kinh, cờ vua, judo, Karatedo, Taekwondo... Riêng đội bóng đá Cần Thơ đã được chuyển giao cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ đầu tư nhắm tới đích thăng hạng chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Huy Thực, Giám đốc Trung tâm TDTT Cần Thơ, nói: “Thể thao thành tích cao của Cần Thơ đã được nâng lên rõ rệt. Đó là thành quả từ sự quan tâm của lãnh đạo và sự đầu tư của thành phố, sự nỗ lực của VĐV, HLV”...
Chưa bằng lòng với những thành tích đạt được, ngành TDTT Cần Thơ đang đặt mục tiêu lọt vào tốp 10 đoàn dẫn đầu ở Đại hội TDTT toàn quốc 2014. Để biến mục tiêu thành hiện thực, ngành TDTT Cần Thơ rất cần được trợ lực từ thành phố, các ban, ngành... để giải quyết những khó khăn hiện tại như: quy hoạch đất cho thể thao và chế độ đãi ngộ cho VĐV, HLV. Theo kế hoạch phát triển ngành TDTT tỉnh Cần Thơ (cũ) đến năm 2010 ban hành tháng 6-2003, diện tích đất dành cho TDTT Cần Thơ đến năm 2010 phải đạt 1-2 m2/người. Tuy nhiên, thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ mới đây, bình quân đất cho tập luyện TDTT ở Cần Thơ chưa đầy 0,5m2/người thấp so với kế hoạch đề ra. Vấn đề lương, thưởng cho VĐV, HLV của TP Cần Thơ trong một thời gian dài lạc hậu so với những tỉnh, thành trong khu vực. Đơn cử, mức thưởng cho VĐV đoạt HCV cấp quốc gia của Cần Thơ chỉ là 1,5 triệu đồng, trong khi các tỉnh Vĩnh Long, An Giang đã nâng lên 5 triệu đồng từ 2 năm qua. Phải đợi đến tháng 1-2010, các VĐV Cần Thơ mới được hưởng chế độ tiền ăn, tiền tập luyện theo Thông tư 127 của Chính phủ, trong khi nhiều tỉnh thành bạn đã áp dụng từ 2, 3 năm trước.
Mong muốn TDTT TP Cần Thơ vươn tới tầm cao mới thì những khó khăn, vướng mắc nêu trên cần phải sớm được tháo gỡ.
Bài, ảnh:TUẤN NGHĨA