26/12/2008 - 09:32

Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Phân bổ kinh phí hợp lý, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng

(CT)- Sáng 25-12-2008, tại Trường Đại học Cần Thơ, trên 60 đại biểu đại diện các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) ở ĐBSCL tham dự Hội nghị Sơ kết kiểm định chất lượng giáo dục đại học (KĐCL GDĐH). Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức qua 5 cầu truyền hình tại: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, nhận thức của cán bộ, giảng viên về KĐCL GDĐH đã có sự chuyển biến tốt hơn. Những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH, CĐ và một số chương trình giáo dục đã trở thành mục tiêu phấn đấu của các trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trên 350 trường ĐH, CĐ đã và đang triển khai tự đánh giá, trong đó có 20 trường ĐH đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, đang chờ xét công nhận... Tuy nhiên, hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác KĐCL GDĐH vừa thiếu, vừa yếu; vẫn còn hơn 210 trường ĐH, CĐ chưa có trung tâm, phòng, tổ hoặc bộ phận chuyên trách KĐCL GDĐH; kinh phí KĐCL chưa đáp ứng được yêu cầu...

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị nên có kế hoạch phân bổ kinh phí hợp lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên làm công tác KĐCL GDĐH. Bộ GD&ĐT nên sớm công bố KĐCL để các trường tự đánh giá, rút kinh nghiệm… Kết thúc hội nghị, tiến sĩ Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục khảo thí và KĐCLGD nhấn mạnh KĐCL GDĐH có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường cần tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về KĐCL GDĐH. Phấn đấu đến tháng 5-2009, có 90% trường ĐH, CĐ hoàn thành báo cáo tự đánh giá; đến năm 2015 có 90% trường ĐH, CĐ được kiểm định ít nhất 1 lần...

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết