25/06/2021 - 14:37

Ông Phạm Văn Hiểu tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ 

 (CTO) - Sáng 25-6, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã khai mạc kỳ họp thứ Nhất.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND, UB MTTQVN TP Cần Thơ; cùng 54 đại biểu HĐND thành phố khóa X; đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương; các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Quân khu 9 qua các nhiệm kỳ… dự kỳ họp.

Đại biểu dự kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khoa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: A.K

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy trí tuệ, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, đúng pháp luật và tập trung thống nhất cao bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban thuộc HĐND thành phố; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND thành phố; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm lựa chọn những người đúng tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực và tâm huyết, để đảm đương, gánh vác nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hoá sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hoá, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long theo đúng tinh thần Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị.

Tại kỳ họp thứ Nhất, đại biểu HĐND thành phố đã nghe Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,84%. Cử tri thành phố đã bầu 7 đại biểu Quốc hội và 54 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới, bảo đảm về cơ cấu thành phần: dân tộc, tôn giáo, trẻ, nữ, học vấn, nghề nghiệp, trong Đảng và ngoài Đảng, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh tặng hoa cho các đồng chí Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND thành phố vừa đắc cử. Ảnh: T.H

Sáng 25-6, HĐND thành phố tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng ban của các Ban của HĐND.

Theo giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, được giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, được giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa X; ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, được giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa X.

Kết quả bầu cử, với tỷ lệ 54/54 phiếu đồng ý (tỷ lệ 100%), ông Phạm Văn Hiểu tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Xuân Hải, với số phiếu đồng ý 54/54 (tỷ lệ 100%) tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa X. Ông Nguyễn Thành Đông, với 53/54 phiếu đồng ý (tỷ lệ 98,15%) tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa X.

Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Kinh tế - Ngân sách: bà Nguyễn Phương Thủy (Trưởng ban), ông Thiều Quang Thân (Phó ban). Ban Pháp chế: bà Nguyễn Thị Hồng Yến (Trưởng ban), ông Trần Văn Đạt (Phó ban). Ban Văn hóa - xã hội: bà Đinh Thị Minh Thư (Trưởng ban), bà Đào Thị Lang Phương (Phó ban). Ban Đô thị: ông Nguyễn Văn Dũng (Trưởng ban), ông Nguyễn Kỳ Nam (Phó ban).

Đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công nhận kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Thông qua Nghị quyết các chức danh Trưởng ban, Phó ban các Ban HĐND thành phố khóa X; mỗi ban có 7 ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.  

Phát biểu sau khi được bầu, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND thành phố khóa X khẳng định, HĐND thành phố nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Tạo sự đoàn kết, nhất trí cao, phát huy trí tuệ, năng lực của đại biểu HĐND; đồng thời tổ chức thực hiện tốt chức năng giám sát; kết nối chặt chẽ với UBND thành phố trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

GIA BẢO - ANH KHOA

Chia sẻ bài viết