19/06/2008 - 07:44

Bầu cử Mỹ:

Obama và McCain chỉ trích nhau kịch liệt

Hai ông Obama (trái) và McCain.

(TTXVN)- Kết quả thăm dò chung công bố ngày 17-6 của kênh truyền hình ABC News và tờ “Thời báo Washington” cho biết ở thời điểm hiện tại, Thượng nghị sĩ Barack Obama, ứng cử viên của đảng Dân chủ, vẫn tiếp tục dẫn điểm đối thủ đảng Cộng hòa John McCain, song TNS McCain đang có lợi thế trong vấn đề an ninh quốc gia và trong khối cử tri độc lập, vốn là lực lượng có thể làm nghiêng ngả cán cân vào ngày bầu cử 4-11 tới.

Trong số 1.125 cử tri trên phạm vi cả nước, gồm cả của Dân chủ và Cộng hòa, được hỏi ý kiến trong thời gian từ 12-15/6, có 48% cam kết sẽ bỏ phiếu cho vị TNS bang Illinois so với 42% ủng hộ TNS bang Arizona. Trong số các cử tri độc lập, có 45% có ý định chọn ông McCain làm tổng thống so với 43% chọn ông Obama. Ông McCain cũng được cử tri Mỹ tin tưởng hơn trong các vấn đề an ninh như chống khủng bố và cả trong vấn đề Iraq. Có 47% tin tưởng vào khả năng của ông McCain trong việc xử lý vấn đề Iraq so với 46% tin tưởng ông Obama, thế nhưng ông Obama lại dẫn ông McCain tới 19% trong khả năng xử lý các vấn đề kinh tế. Một lợi thế đối với ông Obama là có tới 67% những người ủng hộ nói rằng họ háo hức hoặc rất háo hức chờ tới ngày đi bỏ phiếu bầu tổng thống so với chỉ có 34% cử tri ủng hộ ông McCain có tâm trạng hưng phấn này. Tuy nhiên, một bất lợi đối với ông Obama là có tới 42% cử tri Mỹ ở mọi lứa tuổi và 48% cử tri Dân chủ nghĩ rằng sắc tộc và màu da vẫn đang là một trở ngại lớn trên con đường trở thành ông chủ Nhà Trắng của vị TNS gốc Phi.

Trong khi đó, màn “đấu súng” giữa hai ứng cử viên ngày 17-6 đã chuyển trọng tâm từ cuộc chiến Iraq sang chống khủng bố và vấn đề năng lượng. Obama là người châm ngòi cho cuộc công kích lẫn nhau về phương thức đấu tranh chống khủng bố sau khi ông kêu gọi đưa những phần tử tình nghi cực đoan ra xét xử tại tòa. Các cố vấn tranh cử của ông McCain chỉ trích ông Obama có “tinh thần của ngày 10-9”, tức là suy nghĩ như thể sự kiện 11-9 chưa từng xảy ra. Phản ứng trước lời châm chọc trên, những người ủng hộ ông Obama cáo buộc ông McCain đang phục hồi “lối hùng biện đáng ngại” của đương kim Tổng thống George Bush về cuộc chiến chống khủng bố. Những lời nói khoa trương của chính quyền Bush về vấn đề này đã từng khiến Washington bị các đồng minh bỏ rơi, và lôi kéo nước Mỹ vào cuộc chiến sa lầy ở Iraq đồng thời phải đương đầu với những hiểm họa mới tại Afghanistan.

Không chỉ bất đồng về phương thức chống khủng bố, cặp đối thủ Obama/McCain cũng thể hiện lập trường khác biệt về vấn đề năng lượng. Trong bài phát biểu ngày 17-6 tại Houston, trung tâm ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ ở bang Texas, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã đưa ra những ý tưởng nhằm đối phó với cơn bão giá xăng dầu, song đề xuất của ông về việc khuyến khích thăm dò khai thác dầu ngoài khơi đã làm dấy lên sự lo ngại đối với cam kết của Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Theo ông McCain, đã đến lúc chính phủ Mỹ hủy bỏ những rào cản đối với việc thăm dò dầu mỏ (có hiệu lực từ năm 1981) và sử dụng nguồn dự trữ dồi dào của nước Mỹ, ước tính khoảng 21 tỉ thùng.

Trong khi đó, đối thủ của ông McCain trong cuộc đua vào Nhà Trắng lại bác bỏ những hứa hẹn bị gọi là “mị dân” này, đồng thời đưa ra đề xuất khác. Ông Obama đề nghị tạm ngừng việc thu thuế xăng dầu trên toàn liên bang trong mùa hè này.

Chia sẻ bài viết