17/06/2011 - 10:14

VỤ LÚA HÈ THU 2011

Nông dân phấn khởi được mùa, trúng giá

Hiện nay, nông dân ở TP Cần Thơ bước vào thu hoạch lúa hè thu 2011, với tâm lý phấn khởi hơn khi lúa được giá cao hơn so vụ hè thu năm trước. Nông dân đã tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thời tiết thuận lợi và ít sâu bệnh, nên tiếp tục có một vụ mùa bội thu.

 Phơi lúa hè thu 2011 tại một hộ gia đình ở xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Cờ Đỏ, vụ hè thu 2011, toàn huyện gieo sạ hơn 24.500ha lúa. Đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch khoảng 800ha lúa. Dự kiến đến cuối tháng 6-2011 sẽ thu hoạch trên 80% diện tích lúa toàn huyện. Năm nay, nông dân rất phấn khởi vì liên tiếp được mùa, trúng giá trong 2 vụ lúa đông xuân và hè thu. Năng suất lúa hè thu đầu vụ đạt 6,2-6,5 tấn/ha; giá lúa thường được thương lái thu mua ở mức 6.000-6.100 đồng/kg, lúa chất lượng cao và lúa thơm 6.500-7.000 đồng/kg.

Ông Trần Minh Hảo ở ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, cho biết: “Vụ hè thu năm 2010, năng suất lúa của tôi chỉ khoảng 32-35 giạ/công (1 giạ= 20kg lúa), còn vụ hè thu này đạt 40-45 giạ/công tầm lớn (1.300m2). Vụ này, gia đình tôi làm được 14 công lúa, với giá khoảng 5.900 đồng/kg như hiện tại, tôi lời trên 1,5 triệu đồng/công”. Còn ông Nguyễn Văn Thi ở ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, năng suất lúa vụ này cũng đạt gần 1 tấn/công (tầm lớn). Ông Thi, nói: “Vụ này tôi làm giống OM 4218, năng suất cao và bán được giá 6.000 đồng/kg, tôi lời trên 3 triệu đồng/công, tương đương với mức lời của vụ đông xuân rồi”. Tính ra, vụ hè thu năm nay nông dân được cả về năng suất lẫn giá; so với vụ hè thu năm 2010, năng suất 30-40 giạ/công, giá lúa đầu vụ 4.100-4.200 đồng/kg nhưng sau đó giảm chỉ còn 3.600-3.800 đồng/kg.

Nhiều nông dân tại các quận, huyện Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, Vĩnh Thạnh cũng rất phấn khởi khi thu hoạch lúa đạt năng suất và giá bán cao. Nhiều nông dân cho biết đã thu hoạch lúa hè thu 2011 với năng suất đạt từ 40-50 giạ/công tầm lớn, nếu so với công chuẩn (1.000 m2) của thì năng suất cũng đạt trên 30 giạ/công. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng ở khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, cho biết: “Vụ này, giá phân bón và nhiều loại vật tư phục vụ sản xuất tăng cao nên lúc chưa thu hoạch lúa tôi rất lo. Còn hiện tại, tôi rất mừng khi 16 công lúa của tôi thu hoạch đạt năng suất hơn 40 giạ/công (tầm lớn) và giá lúa tươi bán tại ruộng khoảng 5.000 đồng/kg, lúa khô 6.000 đồng/kg. Trừ đi các chi phí sản xuất và thu hoạch lúa khoảng 2,6 triệu đồng/công, tính ra vụ này tôi có lời khoảng 2,2 triệu đồng/công”. Theo anh Hồ Văn Hữu (ở khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), giá lúa tuy có giảm nhẹ 200-300 đồng/kg so với tháng 5-2011, nhưng vẫn cao hơn khoảng 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, nhờ lúa đạt năng suất cao, nên nông dân có lợi nhuận tương đối.

Trong 2 vụ lúa gần đây, nông dân trồng lúa tạm an tâm nhờ lúa có đầu ra ổn định và chưa gặp tình trạng khó tiêu thụ lúa. Tuy giá gạo xuất khẩu hiện đang giảm, nhưng vẫn ở mức cao, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm ở mức 460-465 USD/tấn (FOB), gạo 25% tấm khoảng 430 USD/tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), tính đến ngày 9-6-2011, các doanh nghiệp đã xuất khẩu đạt trên 3,39 triệu tấn gạo, trị giá hơn 1,6 tỉ USD. Hiện giá lúa thường ở ĐBSCL dao động 5.850 - 5.950 đồng/kg, lúa dài khoảng 6.000 - 6.100 đồng/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.950 - 8.050 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.700 - 7.800 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương. Một tin vui cho nông dân là VFA vừa yêu cầu các doanh nghiệp thành viên tiến hành thu mua tạm trữ 1 triệu tấn lúa hè thu 2011, thời gian thực hiện từ 15-7-2011 để giá lúa trong nước không giảm mạnh và giúp nông dân tiêu thụ lúa. Với sự nỗ lực và cộng đồng trách nhiệm của doanh nghiệp, nông dân sẽ an tâm hơn về đầu ra của hạt lúa.

Bài, ảnh: VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết