15/03/2011 - 14:54

TRÀ VINH, BẾN TRE:

Nông dân được mùa, được giá lúa đông xuân, chôm chôm trái vụ

Nông dân ở các huyện Cầu Kè, Trà Cú và Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đã thu hoạch xong 15.000 ha lúa đông xuân xuống giống trong đợt I. Năng suất bình quân đạt gần 6 tấn/ha, tăng 0,4 tấn/ha so vụ lúa đông xuân trước. Đáng mừng là, lúa thu hoạch đúng vào thời điểm các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Trà Vinh nói riêng đang triển khai mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo theo chỉ đạo của Chính phủ. Do đó, thị trường lúa gạo trở nên sôi động, thương lái “đổ xô” về tận ruộng, cả ở vùng nông thôn sâu để mua lúa bán lại cho các doanh nghiệp, nên giá bán cao. Loại lúa thường hạt tròn (IR.50404) đã làm sạch đủ chuẩn chế biến xuất khẩu hiện có giá từ 5.500- 5.600 đồng/kg.

Theo tính toán của nông dân, với năng suất và giá cả như hiện nay, người trồng lúa thu lãi khoảng 16- 18 triệu đồng/ha; riêng đối các hộ thâm canh tốt đạt năng suất 7- 8 tấn/ha, thực hiện chương trình 3 giảm 3 tăng… có mức lãi cao hơn nhiều.

Giá chôm chôm trái vụ ở Bến Tre hiện đang ở mức rất cao: Chôm chôm nhãn 32.000 đồng/kg, chôm chôm Java 16.000 đồng/kg, chôm chôm Thái 36.000 đồng/kg, tăng khoảng 60% so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Theo ông Lê Văn Út, chủ một vườn chôm chôm 15 công (1,5 ha) ở ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách: Với mức giá này nông dân có thể kiếm được khoảng 40 triệu đồng/công nếu trồng xen canh nhiều loại khác nhau, và hơn 70 triệu đồng/công nếu trồng chuyên chôm chôm nhãn hoặc chôm chôm Thái.

HUY HOÀNG, HƯNG THỊNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết