26/12/2015 - 10:30

Nỗ lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo an sinh xã hội

(CT) – Ngày 25-12-2015, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020) lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự. Tham dự điểm cầu TP Cần Thơ có ông Lê Hùng Dũng, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành.

5 năm qua, cả nước tạo việc làm cho khoảng 7,827 triệu lao động; xuất khẩu lao động trên 478 ngàn người. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%. Thị trường lao động trong nước ngày càng phát triển; củng cố và phát triển thị trường xuất khẩu lao động truyền thống, nâng cao chất lượng và đảm bảo quyền lợi lao động; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện khá tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, cải thiện quan hệ lao động. Đối với lĩnh vực dạy nghề, cả nước có 1.463 cơ sở dạy nghề; tuyển mới dạy nghề 9,171 triệu người (trong đó hỗ trợ dạy nghề gần 2,375 triệu lao động nông thôn). Dạy nghề từng bước gắn với nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp và hội nhập quốc tế; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu đa dạng trình độ nhân lực kỹ thuật của thị trường lao động. Cuối năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,6%. Cả nước trợ cấp thường xuyên trên 1,4 triệu người có công; xây mới khoảng 46 ngàn nhà tình nghĩa; 98% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 2%/năm. Đồng thời, khoảng 2,643 triệu đối tượng xã hội tại cộng đồng hưởng trợ cấp hằng tháng; tổ chức chữa trị cai nghiện ma túy trên 217 ngàn lượt người; duy trì và xây dựng mới 3.539 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm… Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ngành còn một số khó khăn như: thị trường lao động bất cập, chất lượng lao động hạn chế, tỷ lệ lao động có việc làm kém bền vững. Dạy nghề chưa chuyển biến căn bản, chất lượng dạy nghề ở một số địa phương, cơ sở dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tệ nạn nghiện ma túy chưa được ngăn chặn hiệu quả, tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp…

Giai đoạn 2016-2020, cả nước tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: giải quyết việc làm cho 7,5 – 8 triệu người; giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; phấn đấu 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Các địa phương tuyển mới và dạy nghề 10,750 triệu người; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương thành quả ngành LĐ-TB&XH 5 năm qua. Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH cần tăng cường phối hợp với các ngành, huy động sức mạnh các tổ chức chính trị, xã hội trong triển khai nhiệm vụ. Cần rà soát hoạt động cơ sở dạy nghề, thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đi vào thực chất và hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách, chăm lo người có công; triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, khuyến khích hộ nghèo tự lực vươn lên, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết