25/07/2017 - 21:47

Nỗ lực chăm lo hộ nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng

(CT)- Ngày 25-7-2017, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào CTĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Tống Văn Nhịn, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ đã đến dự.

6 tháng đầu năm 2017, các cấp Hội CTĐ TP Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện công tác xã hội nhân đạo, chăm lo sức khỏe vì cộng đồng; công tác hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, các cấp Hội CTĐ trong thành phố đã thực hiện 90 công trình nhân đạo, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội CTĐ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022... Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” thu hút 934 tổ chức, cá nhân nhận giúp đỡ thường xuyên, thăm hỏi, tặng quà cho 2.100 địa chỉ nhân đạo; Phối hợp với Chương trình “Lục lạc vàng” trao 20 con bò cho các hộ nghèo ở huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Các bếp ăn tình thương đã trợ cấp hàng trăm ngàn suất cơm, cháo, nước sôi phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện… Tổng trị giá vận động chung của Hội đạt 62,6 tỉ đồng.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội CTĐ TP Cần Thơ thống nhất cho bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, nguyên Chủ tịch Hội CTĐ quận Ninh Kiều rút tên khỏi danh sách Ban Chấp hành Hội CTĐ thành phố, do sức khỏe không đảm bảo công tác. Đồng thời bầu bổ sung bà Trần Thị Diệu Thu, Chánh Văn phòng Hội CTĐ TP Cần Thơ và ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội CTĐ quận Ninh Kiều vào ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội CTĐ TP Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Dịp này, Công ty Philip Morris International đã tài trợ 9 máy tính xách tay (laptop) cho Hội CTĐ các quận, huyện.     

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết