16/05/2022 - 22:37

Những VĐV ấn tượng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 

THIÊN QUỐC (Tổng hợp)

Từ sau lễ khai mạc SEA Games 31, các VÐV Việt Nam đã có ngày thi đấu chính thức thứ ba vô cùng ấn tượng khi giành đến 29 HCV (ngày 15-5). Trong đó, các VÐV điền kinh và bơi lội góp mặt trong số những môn thi đấu nổi bật, đưa đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV vượt chướng ngại vật 3.000m. Ảnh: webthethao

Sau khi giành 2 HCV trong ngày mở màn 14-5, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất 3.000m chướng ngại vật vào chiều 15-5 với chiếc HCV thứ ba cho riêng mình tại SEA Games 31. Nội dung này, có 5 VÐV đăng ký gồm Hnin Yu Soe (Myanmar), Joida Ganao Gadot (Philippines), Chan Cheryl Xue Rou (Singapore), Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Oanh. Oanh tái ngộ á quân Joida của Philippines, người giành HCB SEA Games 30 vào cuối năm 2019. Gần 3 năm trước, Oanh xác lập kỷ lục SEA Games với thành tích 10 phút 00 giây 02; trong khi đó, Joida về Nhì với 10 phút 59 giây 91, tức kém Oanh tới gần 1 phút. Năm nay, với đẳng cấp vượt trội, Oanh đã giành HCV 3.000m chướng ngại vật SEA Games với thành tích 9 phút 52 giây 46, phá kỷ lục cũ của chính cô lập tại SEA Games 30 trên đất Philippines. Ðây cũng là thông số khá gần với kỷ lục cá nhân 9 phút 43 giây 83 từng giúp cô gái Bắc Giang giành HCÐ ASIAD 2018 ở Indonesia 4 năm trước.

Bên cạnh đó, Lương Ðức Phước cũng đã gây bất ngờ lớn khi vượt mặt Trần Văn Ðảng (sinh năm 2000) ở những mét chạy cuối cùng, qua đó về đích đầu tiên và giành HCV nội dung 1.500m một cách khó tin. Cho đến vòng đua cuối cùng, Lương Ðức Phước vẫn chỉ đứng thứ 6 trong 8 VÐV tham dự. Tuy nhiên, tài năng đến từ Ðồng Nai đã có pha chạy nước rút ngoạn mục để vượt lên, với thành tích 3 phút 57 giây. Ngoài ra, điền kinh tiếp tục bội thu với những HCV của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Diễm và Nguyễn Tiến Trọng.

Trên đường đua xanh, Phạm Thanh Bảo là VÐV thứ hai của môn bơi giành HCV và phá kỷ lục SEA Games, bên cạnh tấm HCV của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 1.500m. Phạm Thanh Bảo đã xuất sắc giành HCV ở nội dung 100m bơi ếch, với thành tích 1 phút 01 giây 17. VÐV sinh năm 2001 còn xuất sắc phá kỷ lục SEA Games (1 phút 01 giây 46). Thanh Bảo vốn được dự đoán là ứng viên số 1 cho tấm HCV khi dẫn đầu vòng loại với thành tích 1 phút 02 giây 17, nhưng việc anh phá kỷ lục SEA Games thực sự là một bất ngờ.

Thành tích ấn tượng của các VÐV điền kinh và bơi lội giúp đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 sau ngày thi đấu 15-5, với 68 HCV, 46 HCB, 43 HCÐ, bỏ xa đoàn Thái Lan đang đứng thứ hai, với 27 HCV, 24 HCB, 42 HCÐ. Ðoàn Philippines đứng thứ ba với 20 HCV, 27 HCB, 39 HCÐ; tiếp đến là Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Campuchia, Brunei, Lào và Timor Leste.

Chia sẻ bài viết