03/01/2011 - 08:14

Những kiến nghị của doanh nghiệp trước thềm năm mới

Năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ đạt 15,03%, tăng 2% so với năm 2009. Thành tựu này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố. Làm gì để DN ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của thành phố? Đó cũng là những nội dung Báo Cần Thơ ghi nhận từ ý kiến, kiến nghị của một số DN trên địa bàn thành phố trước thềm năm mới 2011.

ÔNG TĂNG HỒNG, GIÁM ĐỐC DNTN CƠ KHÍ SÔNG HẬU:
CẦN HỖ TRỢ DN TIẾP CẬN CÁC NGUỒN QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Phần lớn các DN ở TP Cần Thơ, đặc biệt là các DN hoạt động trong lĩnh vực cơ khí là DN nhỏ. Vốn đầu tư phát triển sản xuất và vốn lưu động, đa số đều phải vay từ ngân hàng. Tuy nhiên, các sản phẩm cơ khí, cũng như các sản phẩm công nghiệp khác phải cạnh tranh quyết liệt với hàng ngoại nhập. Hiện nay, lãi suất cho vay sản xuất của các ngân hàng đã ở mức từ 15%/năm trở lên. Trong khi đó, cả năm 2010, lợi nhuận sau thuế của DN chỉ đạt khoảng 10%. Nếu đi vay đầu tư cho sản xuất, phần lợi nhuận này, DN không thể gánh nổi phần trả lãi vay ngân hàng. Chính vì thế, các ngành hữu quan cần tạo điều kiện thuận lợi hơn để DN, đặc biệt là các DN nhỏ sản xuất các mặt hàng đặc thù tiếp cận nguồn quỹ đầu tư phát triển của thành phố cũng như trung ương để ổn định sản xuất kinh doanh.

Theo kinh nghiệm của nhiều địa phương khác trong cả nước, việc xây dựng các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (quy mô từ 3-10 ha) nhà nước sẽ hỗ trợ xây dựng đường giao thông. Các DN góp vốn để đền bù, giải tỏa và san lấp mặt bằng. Điện, nước các DN kinh doanh chuyên ngành đầu tư. Với cách làm vừa nêu, nhiều địa phương đã giải quyết được nhu cầu mặt bằng sản xuất cho nhiều DN, đặc biệt là các DN nhỏ. Đề nghị lãnh đạo UBND TP Cần Thơ xem xét cho triển khai thực hiện theo cách trên để bố trí, di dời các DN sản xuất nằm xen trong khu dân cư nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là mô nhiễm về khói, bụi, tiếng ồn.

ÔNG NGUYỄN HUY CƯỜNG, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINATEX MART CẦN THƠ:
CẦN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỐT THU HÚT NGUỒN VỐN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Năm 2010, nhờ vào những nỗ lực, đặc biệt là việc cải cách, củng cố nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy quản lý khoa học và mạng lưới hoạt động kinh doanh hợp lý..., Siêu thị Vinatex Mart Cần Thơ đạt tốc độ tăng trưởng trên 30%. Tiếp nối đà tăng trưởng này, năm 2011, Vinatex đề ra định hướng phát triển DN theo chiều sâu. Nghĩa là tập trung bố trí lại quầy, kệ, tăng cường nguồn hàng... Tuy nhiên, trong xu thế giá cả hàng hóa được dự đoán tiếp tục biến động mạnh, chắc chắn DN sẽ gặp nhiều những khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, DN rất cần sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng địa phương. Đặc biệt, thành phố cần đẩy mạnh quảng bá du lịch, môi trường đầu tư nhằm thu hút du khách, nhà đầu tư, góp phần phát triển thương mại của thành phố.

Do đặc thù kinh doanh, để có được chính sách giá tốt nhất cho khách hàng, cũng như tạo thế cạnh tranh cho DN, chúng tôi cần phải có những kế hoạch chủ động trữ hàng. Tuy nhiên, đôi khi còn gặp nhiều khó khăn về chính sách thuế; việc cấp giấy phép từ phía chính quyền còn khá chậm... Điều này khiến DN khó triển khai các hoạt động thu mua hàng dự trữ; nhất là nguồn hàng mua trực tiếp từ nông dân... Vì thế, thành phố nên xem xét, tạo những cơ chế, chính sách ưu đãi theo đặc thù của từng DN, đặc biệt trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

ÔNG NGUYỄN VŨ HẢI, CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT:
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN MỘT CÁCH LÂU DÀI

Thời gian qua, chính quyền các cấp đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, cùng tìm biện pháp tháo gỡ, giúp các DN duy trì và ổn định sản xuất. Điển hình như: đơn giản các thủ tục hành chính, xây dựng các cơ chế khuyến khích kêu gọi đầu tư, thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, lấy ý kiến DN... Tuy vậy, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhìn chung các DN còn gặp không ít khó khăn như: thiếu vốn, khó tiếp cận đất đai, công nghệ kỹ thuật lạc hậu, quản trị DN yếu kém, thị trường nhỏ lẻ... Thực tế, trong môi trường cạnh tranh, số DN, nhất là DN nhỏ và vừa tồn tại sau 5 - 10 năm thành lập là không nhiều. Trong khi các DN này giải quyết khá lớn công ăn việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho người lao động; đồng thời, huy động nguồn vốn cũng như sức đóng góp vào ngân sách nhà nước... Các địa phương cần có những quy hoạch phát triển lâu dài đối với các ngành kinh tế mũi nhọn và có chính sách ưu đãi đối với các lĩnh vực kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động.

Năm 2011, Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Việt sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL tổ chức chương trình xét, trao giải thưởng “Người Việt – Hàng Việt”, tôn vinh các danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam được ưa chuộng nhất, Sản phẩm Việt Nam được tin dùng nhất, Dịch vụ Việt Nam hoàn hảo nhất”... góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

N.HƯƠNG – H.TRIỀU (lược ghi)

 

Chia sẻ bài viết