15/07/2008 - 08:12

Những dấu hiệu lạc quan về triển vọng hòa bình Trung Đông

Tổng thống Pháp (giữa), Thủ tướng Israel Olmert (phải) và Tổng thống Palestine Abbas tại hội nghị. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Cơ hội cho một nền hòa bình tại khu vực Trung Đông đã trở nên sáng sủa hơn với nhiều động thái tích cực diễn ra cuối tuần qua, trong đó các bên liên quan đều thể hiện thiện chí và tỏ rõ quyết tâm sớm tạo dựng sự ổn định cho khu vực đầy bất ổn này.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Địa Trung Hải ngày 13-7 tại Paris (Pháp), Thủ tướng Israel Ehud Olmert đã đánh giá lạc quan về triển vọng hòa bình với Palestine, với nhận định rằng cơ hội ký hiệp định hòa bình giữa Israel và Palestine đã trở nên hiện thực và “cận kề hơn bao giờ hết”. Về phần mình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đang cùng tham dự hội nghị trên, cũng khẳng định phía Palestine “rất quyết tâm” ký hiệp định hòa bình với Israel, đồng thời nhấn mạnh hòa bình ở Trung Đông sẽ tạo cơ sở quan trọng để thiết lập nền hòa bình trên toàn thế giới.

Phát ngôn viên Thủ tướng Israel, cho biết Thủ tướng Olmert đã cam kết cố gắng đạt được một hiệp định hòa bình lịch sử với Palestine vào cuối năm nay. Để tạo dựng lòng tin, ông Olmert đã đồng ý trên nguyên tắc về việc trao trả hàng nghìn tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Con số cụ thể sẽ được thảo luận tại cuộc gặp tới đây giữa hai nhà lãnh đạo. Nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat xác nhận rằng hai bên đang tiến hành các cuộc thương lượng nghiêm túc và kỹ lưỡng về mọi vấn đề.

Cùng tham gia hội nghị tại Paris, Tổng thống Syrie Bashar al-Assad tuyên bố Damascus sẵn sàng thiết lập quan hệ “bình thường” với Tel Aviv nếu một hiệp định hòa bình với Israel được ký kết. Theo Tổng thống Syrie, quan hệ bình thường có nghĩa là hai bên mở sứ quán, thiết lập các mối liên hệ và ký kết các hiệp định. Ông nhấn mạnh rằng hai bên đang cố gắng tạo ra một hiện thực mới, đó là hòa bình thay cho chiến tranh, và Damascus sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tel Aviv thay vì đàm phán gián tiếp như hiện nay. Tổng thống al-Assad cho rằng có thể sẽ mất từ 6 tháng đến 2 năm để có được một hiệp định hòa bình với Israel nếu hai bên nghiêm túc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp.

Trong một diễn liên quan, Israel cho biết sẽ trả tự do cho năm tù nhân thuộc Phong trào Hezbollah của Liban vào ngày 16-7 để đổi lấy hai binh sĩ Israel bị Hezbollah bắt giữ năm 2006 theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân do LHQ làm trung gian. Hiện Hezbollah vẫn từ chối thông tin về số phận hai binh sĩ này, trong khi Israel cho rằng họ đã bị sát hại. Cũng nằm trong thỏa thuận trao đổi tù nhân, Israel sẽ trao trả 200 thi thể các tay súng A-rập bị tiêu diệt khi thâm nhập miền Bắc Israel để đổi lại thi thể các binh sĩ Do Thái bị chết trong cuộc chiến ở miền Nam Liban năm 2006. Bên cạnh đó, Hezbollah lần đầu tiên tiết lộ thông tin về số phận Ron Arad, viên phi công Israel bị mất tích trong một nhiệm vụ ở Liban năm 1986.

Chia sẻ bài viết