19/09/2008 - 21:11

Những “con mọt” đục khoét công quỹ

Ngày 17-9-2008, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Ngô Văn Chiến 3 năm tù giam; Phạm Thị Minh Vân 10 năm tù giam và Hoàng Sơn 2 năm tù cho hưởng án treo. Riêng đối với Phạm Văn Tho do đã khắc phục hậu quả số tiền đã chiếm đoạt, nên chỉ bị xử lý hành chính. Những bị cáo này nguyên là giáo viên Trường Trung học phổ thông Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trong suốt quá trình điều hành hoạt động từ đầu năm 2004 đến tháng 9 năm 2006, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Tô Ngô Văn Chiến (sinh năm 1964, ngụ tổ 18, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên) đã có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về việc thực hiện các nguyên tắc tài chính ... đã tạo điều kiện cho ê kíp hiệu trưởng- thủ quỹ- kế toán của trường là Ngô Văn Chiến, Phạm Văn Tho và Phạm Thị Minh Vân thay phiên nhau bòn rút các khoản tiền quỹ, ngân sách của Nhà nước.

 Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 1-2004 đến tháng 9-2005, khi tạm ứng dự toán ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Tịnh Biên và nhận 2 khoản thu nhận quỹ tu sửa cơ sở vật chất và tiền học phí của học sinh với số tiền 1.872.984.373 đồng (năm học 2004-2005), ngoài việc thực chi sử dụng cho hoạt động của trường, như: Lương, phụ cấp, mua văn phòng phẩm, sửa chữa, chi hoạt động chuyên môn, với tổng số tiền 1.579.744.081, bộ ba Chiến, Vân, Tho đã cùng nhau bàn bạc lập chứng từ khống thanh quyết toán, chiếm đoạt 253.266.420 đồng (trong đó có 237.357.420 đồng tiền quỹ ngân sách cho vào túi riêng và chi các khoản vô thưởng vô phạt không chứng minh được là 39.973.872 đồng). Kế toán Phạm Thị Minh Vân thừa nhận: Theo thỏa thuận ngầm của bộ ba này, cứ mỗi lần Ngô Văn Chiến “tạm ứng” khoảng 3 triệu đồng, thì thị và Phạm Văn Tho được “huê hồng” 1 triệu đồng. Tổng cộng, Ngô Văn Chiến chiếm đoạt 142.112.664 đồng, dùng để mua 2 điện thoại di động đắt tiền và thết đãi bạn nhậu, có độ đến 10 triệu đồng; Phạm Văn Tho được 49.525.888 đồng; Vân được 61.627.868 đồng. Với khoản tiền do lập chứng từ “ma” mà có này, Vân dùng chi trả huê hồng mua hóa đơn VAT tại 4 cửa hàng Hứa Văn Trung, Thạnh Phong (thị xã Châu Đốc), Cẩm Chương (thành phố Long Xuyên) và Như Ý (Tịnh Biên) hết 15.831.630 đồng và còn lại tiêu xài.

Sau khi hợp thức hóa các chứng từ để qua mắt sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, khoảng tháng 9- 2005, Vân tham mưu cho Hiệu trưởng Ngô Văn Chiến “tiến cử” Hoàng Sơn (sinh năm 1966, ngụ tổ 18, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên) làm thủ quỹ thay thế cho Phạm Văn Tho. Từ tháng 9-2005 đến tháng 2-2007, Hoàng Sơn đã lĩnh 3 khoản ngân sách, quỹ tu sửa cơ sở vật chất và tiền học phí của học sinh số tiền 2.365.260.739 đồng từ Kho bạc Nhà nước huyện Tịnh Biên và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Sau khi ký chứng từ thực chi các hoạt động của trường hết 1.947.322.289 đồng, cũng với “chiêu” cũ, thấy tiền còn “dư”, Phạm Thị Minh Vân và Ngô Văn Chiến “vô tư” lập chứng từ khống, chiếm đoạt số tiền 330.659.880 đồng. Lần chia chác này, tỷ lệ cũng được phân chia như lúc Phạm Văn Tho làm thủ quỹ. Cụ thể, Ngô Văn Chiến chiếm đoạt 180.053.964 đồng, mà theo y thừa nhận là dùng để tiêu xài trong lúc đi học, tham quan, sửa máy photocopy, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ...; Phạm Thị Minh Vân chiếm đoạt 86.053.964 dùng mua bán đơn để làm chứng từ khống “bù” số tiền đã tham ô và chi sắm sửa tài sản trong gia đình, Hoàng Sơn chiếm đoạt 61.151.479 đồng.

Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách tài chính tại Trường Trung học phổ thông Xuân Tô, trong giai đoạn từ năm 2004-2006, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang còn phát hiện Phạm Thị Minh Vân đã lập chứng từ khống để quyết toán số tiền 80.716.669 đồng. Cũng trong thời gian này, cặp bài trùng Vân và Chiến cùng nhau “vẽ” ra chuyện mua văn phòng phẩm, rồi cùng nhau chia chác số tiền 107.409.100 đồng từ khoản 463.081.533 đồng tiền thu, chi thanh toán bảo hiểm xã hội, y tế, kinh phí Công đoàn và nhận tiền quỹ học phí, tu sửa cơ sở vật chất năm học 2005-2006, sau khi đã thực chi cho các đơn vị chức năng số tiền 355.672.433 đồng...

Trước hành vi cùng nhau lập chứng từ khống, chiếm đoạt gần cả tỉ đồng của 4 giáo viên Trường Trung học phổ thông Xuân Tô, huyện Tịnh Biên là Ngô Văn Chiến, Phạm Thị Minh Vân, Hoàng Sơn và Phạm Văn Tho, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã tiến hành lập đoàn thanh tra xác minh, làm rõ bản chất vụ việc và đề nghị cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an An Giang ra quyết định khởi tố điều tra, khởi tố bị can các đối tượng kể trên về hành tội “tham ô tài sản”.

Bài, ảnh: KHÁNH KHANG

Chia sẻ bài viết