* Phóng sự: MINH NGUYỆT
Bài 2: Rút ngắn khoảng cách chất lượng
Khoảng 5 năm trước, với các trường hợp tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não cần phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân (BN) ở ĐBSCL thường được đưa lên BV Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh để điều trị. Còn hiện nay, nhiều BV ở TP Cần Thơ đã trang bị các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Telsa, máy chụp cắt lớp điện toán CT scanne 64 lát, máy siêu âm màu 3D, 4D, bộ mổ nội soi,
và có ê kíp y, bác sĩ thực hiện được các kỹ thuật cao để mang lại sự sống cho nhiều trường hợp đa chấn thương, nhiều ca bệnh hiểm nghèo.
 |
Vợ chồng chị Võ Thị Thanh Mai (Sóc Trăng), hạnh phúc bên đứa con đầu lòng sanh tại BV Phụ sản quốc tế Phương Châu (TP Cần Thơ). Ảnh: M.NGUYỆT. |
Vào tháng 4 năm ngoái, trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 30/4/2010), ngành y tế TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức khánh thành Khoa Xạ trị của BV Ung bướu và Khoa Hiếm muộn của BVĐK TP Cần Thơ. Hai đơn vị này được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa, nhằm giúp người dân ở miền Tây chẳng may mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo hoặc những cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh không phải lặn lội lên TP Hồ Chí Minh điều trị (trong khi BV ở TP Hồ Chí Minh cũng đang trong tình trạng quá tải). Điều này cũng khẳng định sự phát triển trong công tác hợp tác đào tạo của các BV. Như với BV Ung bướu, nguồn kinh phí 5 tỉ đồng do thành phố đầu tư chỉ đủ để xây dựng phòng ốc, nâng quy mô BV từ 50 giường lên 100 giường, còn máy xạ trị Cobalt 60 trị giá 600.000 USD là do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tặng cho BV thông qua chương trình hợp tác quốc tế. Nhờ vậy, BV Ung bướu kịp thời giải quyết được nhu cầu xạ trị cho 500 lượt BN ung thư. Còn BVĐK TP Cần Thơ sau khi Khoa Hiếm muộn đi vào hoạt động, BV đã mạnh dạn vay 2,3 tỉ đồng thời hạn hoàn vốn trong 2 năm để đầu tư trang thiết bị cho khu điều trị dịch vụ sản phụ khoa có 38 giường, (mỗi phòng bệnh 2 giường), đầy đủ tiện nghi như phòng ở khách sạn. Bác sĩ Nguyễn Hữu Dự, Phó giám đốc BVĐK TP Cần Thơ cho biết: “Hiện nay, BV đã đưa bác sĩ đến TP Hồ Chí Minh học về kỹ thuật lấy máu cuống rốn, chuẩn bị nguồn nhân lực để khi thành phố thành lập BV Phụ sản 250 giường (dự kiến vào đầu năm 2013) thì BV Phụ sản có dịch vụ lưu giữ tế bào gốc lấy từ máu cuống rốn, phục vụ cho việc điều trị bệnh bằng phương pháp cấy ghép tế bào”.
Hiện nay, BVĐK TP Cần Thơ và BVĐK Trung ương Cần Thơ đã thực hiện được các kỹ thuật ngoại khoa phức tạp, giúp BN điều trị những căn bệnh hiểm nghèo theo hướng bảo tồn sức khỏe, vết mổ không bị xâm lấn, không mất nhiều máu và ít gây đau đớn, như mổ nội soi cắt tử cung toàn phần hoặc nội soi cắt khối u đại tràng khâu nối màng giữ lại hậu môn cho BN, phẫu thuật nội soi khớp gối, phẫu thuật thay ghép và bắc cầu mạch máu... Riêng BVĐK Trung ương Cần Thơ, đầu năm nay đã thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent đường mật và thực quản giúp những BN có khối u ở mật, tụy hoặc thực quản, nhưng trong điều kiện sức khỏe không cho phép phẫu thuật cắt bỏ khối u, vẫn duy trì được sự sống. Dự kiến trong năm nay, BV sẽ triển khai kỹ thuật mổ tim hở và đặt stent mạch vành để kịp thời cấp cứu những BN bị đột qụy (tai biến mạch máu não). Tuy nhiên, việc đặt stent chỉ thực hiện được khi có thiết bị chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền DSA, thiết bị này đang chờ Bộ Y tế đầu tư. Tiến sĩ - bác sĩ Đặng Quang Tâm, Giám đốc BVĐK Trung ương Cần Thơ, cho biết: “Trong thời gian này, BVĐK Trung ương Cần Thơ nỗ lực chuyển giao kỹ thuật điều trị cho 8 BVĐK tuyến huyện ở TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, đã có nhiều BV đã phát huy tốt, như BVĐK Hậu Giang đã thực hiện được kỹ thuật nội soi chẩn đoán bướu tiền liệt tuyến, BVĐK Châu Phú (An Giang) và BVĐK Ngã Bảy (Hậu Giang), đã thực hiện được phẫu thuật thoát vị bẹn đặt mảnh ghép, mổ dò hậu môn, nứt hậu môn, BVĐK Ô Môn (TP Cần Thơ) thực hiện được kỹ thuật cắt túi mật dẫn lưu Kehr,... Đồng thời, phát huy tinh thần tự chủ tài chính theo Nghị định 43 của Chính phủ, BVĐK Trung ương vừa thành lập khu điều trị theo yêu cầu, mô hình hoạt động như ở BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sẽ giúp y, bác sĩ của BV nâng cao đời sống, nỗ lực gắn bó với BV”.
Đối với các BV tư ở TP Cần Thơ tuy mới ra đời, nhưng tiến độ phát triển nhanh nhờ phòng ốc khang trang và thiết bị phục vụ điều trị hiện đại đã thu hút đông BN các tỉnh ĐBSCL. Như vừa đi vào hoạt động (năm 2007), BVĐK Tây Đô đã trang bị máy MRI; còn BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long vừa có máy MRI, vừa có thiết bị chụp mạch máu kỹ thuật số xóa nền DSA để phục vụ nhu cầu điều trị sớm các trường hợp ung thư gan nguyên phát, ung thư phổi, ung thư tử cung,... bằng phương pháp TOCE (bơm thuốc vào động mạch, ngăn máu nuôi khối u). BV Phụ sản quốc tế Phương Châu, vừa đi vào hoạt động (tháng 12-2010), với giá dịch vụ trọn gói cho một ca vượt cạn khá “thượng lưu”: từ 6 triệu đến 15 triệu đồng, vậy mà đến nay tỷ lệ giường bệnh được sử dụng đã đạt mức 80% (trên tổng số 50 giường). Chị Võ Thị Thanh Mai (34 tuổi, ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), là một trong những sản phụ đầu tiên sanh tại BV này, cho biết. “Cách nay 2 năm tôi bị sanh non, đứa bé đó không nuôi được. Khi mang thai đứa bé này, tôi đã lên BV Từ Dũ TP Hồ Chí Minh để khám tiền sản, lúc gần sanh tôi lên mạng, thấy TP Cần Thơ có BV chuyên khoa phụ sản nên rất mừng, vì đến BV này gần hơn lên TP Hồ Chí Minh”.
Năm 2010, nếu tính cả BV 121 (QK 9) thì trên địa bàn TP Cần Thơ có 19 BV công lập và 4 BV tư nhân, bình quân 22,29 giường bệnh/10.000 dân.
Dự kiến, đến năm 2020 thành phố có 23 BV công lập và 5 BV tư nhân, bình quân 30 giường bệnh/10.000 dân. |
Vấn đề được người dân quan tâm là với sự phát triển của các BV ở TP Cần Thơ thì liệu nguồn bác sĩ trong thành phố ở TP Cần Thơ có đủ đáp ứng? Việc này, từ năm 2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BYT cho phép BV tư được hợp đồng với các cơ sở y tế công lập để đào tạo đội ngũ, tức BV tư sẽ góp phần chi trả chi phí đào tạo bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ. Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long, nói: “BV hiện có 50 bác sĩ cơ hữu và 53 bác sĩ hợp đồng đang làm việc tại các BV ở TP Cần Thơ hoặc TP Hồ Chí Minh. Bác sĩ hợp đồng chỉ làm việc ngoài giờ, không ảnh hưởng đến cơ quan chủ quản. Đồng thời, quỹ đào tạo của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ (đơn vị chủ quản của BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long), đã hỗ trợ cho 17 bác sĩ hợp đồng theo học khóa chuyên khoa I”. Còn theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Giám đốc BV Phụ sản quốc tế Phương Châu, thì: “Trước khi đi vào hoạt động, BV đã chi hơn 3 tỉ đồng cho công tác đào tạo, hiện có 12 bác sĩ được BV hỗ trợ học chuyên khoa I và chuyên khoa II”. Còn bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Quang, nguyên Giám đốc BV 121 (QK9), nay là Giám đốc BVĐK Thanh Quang, quy mô 33 giường (ở đường Nguyễn Thị Minh Khai - quận Ninh Kiều), nói: “BV xác định phát triển theo từng giai đoạn, phải có đội ngũ y, bác sĩ giỏi thì sự phát triển của BV mới bền vững. Việc đào tạo nhân lực của BV chủ yếu dựa vào hệ thống trường y của QK9”.
Sức khỏe là “tài sản” quý giá nhất đối với mỗi người, nên khi đời sống phát triển, trình độ dân trí được nâng cao thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân rất đa dạng. Trong khuôn khổ này, thành phố đã có chiến lược quy hoạch phát triển hợp lý để hệ thống BV của thành phố đáp ứng được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014.
(Còn tiếp)
Bài cuối: Để công tác chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn.