15/10/2008 - 09:00

Hội thảo Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ĐBSCL năm 2008

Nhiều vấn đề bức xúc về nông nghiệp - nông thôn - nông dân chưa được nghiên cứu thấu đáo

(CT)- Gắn kết giữa nhà khoa học và địa phương để có những đề tài nghiên cứu sát hợp với nhu cầu xã hội; cân đối giữa các lĩnh vực nghiên cứu: nông nghiệp- thủy sản- công nghệ- công nghệ thông tin- khoa học xã hội nhân văn… là những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo “Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ĐBSCL năm 2008”. Hội thảo do Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức vào sáng 14-10-2008, với sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện các sở, ngành, cơ quan nghiên cứu khoa học tại ĐBSCL.

Những tham luận trình bày tại Hội thảo cho thấy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản vượt trội hẳn so với các lĩnh vực: công nghệ, công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nhân văn… Trong khi đó, nhiều vấn đề bức xúc về nông nghiệp- nông dân - nông thôn, như: đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, di dân từ nông thôn ra thành thị… lại chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo. Sự gắn kết giữa các nhà khoa học và các cơ quan quản lý khoa học ở địa phương cũng chưa thật sự chặt chẽ. Kết quả là kinh phí phân bổ cho nghiên cứu khoa học sử dụng không hết trong khi nhu cầu thực tế lại không được giải quyết.

Tại Hội thảo, đại diện cơ quan quản lý khoa học ở các địa phương cũng đã “đặt hàng” các viện, trường nghiên cứu về xã hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp- nông dân- nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Các sản phẩm nghiên cứu thành công phải được đăng ký quyền sở hữu và chuyển giao rộng rãi.

SỸ HUIÊN

Chia sẻ bài viết