26/11/2011 - 09:10

Nhiều tác hại đến khu vực ĐBSCL khi các đập thủy điện được xây dựng trên dòng chính sông Mekong

(CT)- Ngày 25-11-2011, tại Cần Thơ diễn ra Hội thảo “Nâng cao nhận thức địa phương về tác động của các đập thủy điện trên dòng chính Mekong đến ĐBSCL” do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức.

Tại hội thảo, các báo cáo đều nêu rõ, nếu 12 đập thủy được đầu tư xây dựng trên dòng chính sông Mekong (tại Lào, Campuchia) thì tác động đến khu vực ĐBSCL của Việt Nam rất nghiêm trọng. Nhất là lưu lượng nước, lượng phù sa giảm chỉ còn khoảng ¼ so với hiện nay; các đập này tạo bức tường thành làm cá không thể vượt qua để di cư theo mùa sinh sản, ước tính đến năm 2030, tổng tổn thất về cá là 550.000-880.000 tấn/năm và khoảng 100 loài cá bị đe dọa; nước biển sẽ lấn sâu vào đất liền do dòng chảy bị yếu đi… ảnh hưởng đến sinh kế của 20 triệu người ở khu vực ĐBSCL… Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề nghị các bộ, ngành chức năng tạo hành lang pháp lý để những kiến nghị và tiếng nói của 20 triệu người dân ở ĐBSCL đến Chính phủ Lào, Campuchia trong việc quyết định xây dựng hoặc ngưng xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam bộ ghi nhận các báo cáo cũng như những kiến nghị của các đại biểu để trình Ủy ban Quốc gia sông Mekong Việt Nam, Chính phủ Việt Nam xem xét, bổ sung kế hoạch đàm phán về việc xây dựng 12 đập thủy điện trên sông Mekong.

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết