28/08/2017 - 22:18

SEA Games 29

Nhiều môn thể thao được kỳ vọng của Việt Nam thất thu

Trong ngày 28-8, nhiều môn thể thao được kỳ vọng của Việt Nam tại SEA Games 29 đã không đạt được thành tích cao nhất. 

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đoạt HCV hạng cân 56 kg.

Ở môn taekwondo, võ sĩ Võ Quốc Hưng và Trương Thị Kim Tuyền chỉ giành được HCB. Ở môn muay, võ sĩ được gọi là “Độc cô cầu bại thế giới” Nguyễn Trần Duy Nhất xếp thứ ba, nhận HCĐ. Trong khi đó, ở môn Pencak Silat, 2 võ sĩ  Ma Văn Đạt và Nguyễn Thị Yến đoạt HCĐ. Còn ở môn cầu lông, ngôi sao của đội tuyển quốc gia Nguyễn Tiến Minh cũng chỉ giành được HCĐ.

2 chiếc HCV của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 28-8 là ở môn cử tạ, do công của lực sĩ Thạch Kim Tuấn hạng cân 56 kg và lực sĩ Trịnh Văn Vinh hạng cân 62 kg nam. Đặc biệt với tổng cử 307 kg, Trịnh Văn Vinh đã lập kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 304 kg).

Văn Vinh phá kỷ lục SEA Games.

Thất thu HCV, thể thao Việt Nam hiện chỉ có 55 HCV, 41 HCB, 54 HCĐ, tiếp tục xếp sau Thái Lan với 60 HCV, 72 HCB, 74 HCĐ. Chủ nhà Malaysia vẫn đang dẫn đầu với 109 HCV, 74 HCB, 69 HCĐ.

Bảng tồng sắp huy chương SEA Games 29 ngày 28-8 (tính đến 22 giờ)

Quốc Gia
HCV
HCB
HCĐ
Total
Malaysia
109
74
69
252
Thái Lan
60
72
74
206
Việt Nam
55
41
54
150
Singapore
48
44
63
155
Indonesia
32
54
62
148
Philippines
23
30
57
110
Myanmar
7
9
19
35
Lào
2
3
13
18
Cambodia
1
1
10
12
Brunei
0
4
7
11
Timor Leste
0
0
1
1

                                                                                                Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết