01/10/2021 - 08:27

Nhiều mô hình sáng tạo tuyên truyền về văn hóa giao thông 

Năm học 2020-2021, các cấp Hội Sinh viên (HSV) TP Cần Thơ tiếp tục duy trì và nâng chất các mô hình tuyên truyền về văn hóa giao thông trong hội viên, sinh viên; đồng thời, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trong đó có các quy định về an toàn giao thông (ATGT).

Sinh viên tình nguyện ghi nhận thông tin các tài xế và hướng dẫn các phương tiện giao thông di chuyển vào địa bàn thành phố tại chốt kiểm soát đường dẫn cầu Cần Thơ.

Theo Ban Thư ký HSV thành phố, định kỳ hàng quý, HSV thành phố đều tổ chức hội nghị giao ban với HSV các trường và sở, ban, ngành liên quan về tình hình sinh viên, trong đó có nội dung về chấp hành quy định pháp luật về ATGT. Từ đó, chỉ đạo các cấp Hội đề ra giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông trong sinh viên.

Một trong những mô hình sáng tạo tuyên truyền về văn hóa giao thông là HSV các trường tích cực vận động sinh viên thực hiện các công trình vẽ bích họa tuyên truyền pháp luật, nếp sống văn minh đô thị. Năm học 2020-2021, các cấp HSV thành phố đã thực hiện 56 công trình vẽ bích họa ở trường học, đường phố, tuyến hẻm. Các bức tranh được thể hiện với nhiều chủ đề đa dạng và phong phú, nhằm tuyên truyền về bảo vệ môi trường, các biển hiệu và tình huống xảy ra khi tham gia giao thông… Qua đó, tăng tính trực quan sinh động để học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

HSV các trường đại học, cao đẳng còn đẩy mạnh phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như: thành lập các đội hình hỗ trợ phân luồng giao thông, tuyên truyền các tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”. Ngoài ra, mỗi liên chi HSV đều thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc tham gia đảm bảo ATGT, như: hỗ trợ sửa chữa đường giao thông, phát quang bụi rậm, phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

Ðặc biệt, dịp hè năm học 2020-2021, Thành đoàn - HSV thành phố đã thành lập đội hình “Chốt giao thông - lưu thông hàng hóa” (tháng 7-2021), thu hút gần 200 lượt đoàn viên, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ điều phối, kiểm soát các phương tiện giao thông tại 2 chốt kiểm soát đặt tại Quốc lộ 1, đường dẫn cầu Cần Thơ và đường Phạm Hùng, khu vực sau Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Ba Láng, hướng về Cầu Cái Răng (quận Cái Răng). Mỗi ngày có 4 ca trực, trung bình mỗi điểm trực có 5 đến 10 đoàn viên, sinh viên/ca, hỗ trợ lực lượng Công an, Quân sự phân luồng giao thông, cập nhật báo cáo trên hệ thống bản đồ số, hỗ trợ ghi thông tin tài xế.

Bài, ảnh: TÚ ANH

 

Chia sẻ bài viết