14/05/2014 - 09:37

SÓC TRĂNG

Nhiều mô hình đảm bảo cuộc sống cho người dân vùng ven

Đó là nhận định của Đoàn đánh giá dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long do cơ quan Phát triển của Chính phủ Úc tài trợ thông qua tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam, tại buổi làm việc với tỉnh Sóc Trăng vào ngày 12-5-2014.

Nền kinh tế của tỉnh chủ yếu tập trung vào trồng lúa và rau màu, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Không chỉ chịu tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh Sóc Trăng còn chịu sự tác động của triều cường và xói lở. Qua khảo sát, Dự án chọn phường Vĩnh Phước và xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu thực hiện từ năm 2012 đến tháng 12-2014. Mục tiêu là nhằm tăng khả năng ứng phó đối với tác động của biến đổi khí hậu cho 25.000 người dân tại 2 tỉnh Sóc Trăng và An Giang. Đối tượng là phụ nữ, hộ nghèo không có đất hoặc thiếu đất canh tác và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Theo ông Lê Thành Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: tỉnh đã chủ động và xây dựng được nhiều mô hình tạo sinh kế cho người dân vùng ven biển; trong đó, giải quyết được bài toán giữa sinh kế cho người dân và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên vùng ven biển. Cụ thể là mô hình Nhóm Đồng quản lý đã được thành lập ở một số địa phương ven biển trong tỉnh đang nhận được sự đánh giá rất cao, sự học hỏi tham quan của các địa phương khác trong cả nước về việc bảo vệ rừng vùng ven biển.

Qua khảo sát, Đoàn đánh giá của dự án đã đánh giá rất cao về mô hình Nhóm Đồng quản lý vùng ven biển, giúp cho đời sống kinh tế người dân vùng này được đảm bảo, các khu rừng được bảo vệ và phát triển bền vững trước sự tác động của biến đổi khí hậu. Từ đó, nhận thức của cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu, các địa phương được triển khai dự án đã có sự chủ động và thực hiện rất tốt về chống biến đổi khí hậu, giúp giảm nhẹ thiên tai cho đồng bào, dân cư vùng ven biển.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết