Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Việc lan tỏa mục đích Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9-11) có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật...

Sinh viên Khoa Luật - Đại học Cần Thơ tham gia cuộc thi Chuông vàng pháp luật.
Đa dạng hoạt động
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2025 có chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”. Theo đó, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2025, tập trung đợt cao điểm từ 10-10 đến 9-11.
Những ngày qua, trên các tuyến đường, khu dân cư, tại các cơ quan, đơn vị đã bắt đầu treo, dựng pa-nô, áp-phích, băng rôn tuyên truyền nội dung: "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam", "Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật", "Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật là chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân", "Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật"…
Từ đầu tháng 10-2025, thành phố đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2025”. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Cuộc thi dự kiến được tổng kết và trao giải tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, dự kiến diễn ra vào 7-11-2025.
Ngoài ra, theo kế hoạch, Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố sẽ tổ chức xe tuyên truyền lưu động về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; cổng thông tin điện tử của sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Phối hợp xây dựng video clip về “Ngày Pháp luật Việt Nam”; thực hiện các chuyên mục tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ; phối hợp một số cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang tuyên truyền “Ngày Pháp luật Việt Nam”...
Theo ông Nguyễn Quốc Lai, Trưởng Phòng Phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính, từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp tổ chức 70 cuộc hội nghị, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến kiến thức pháp luật với 13.100 đại biểu tham dự; phát hành 73.000 tài liệu PBGDPL. Phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng và đưa vào hoạt động Zalo Official Account “PBGDPL thành phố Cần Thơ”; Trang Facebook “PBGDPL Cần Thơ”. Kết quả, đã đăng tải 60 Infographic, 44 video clip, 205 tờ gấp pháp luật về chính sách mới nổi bật và các văn bản pháp luật mới ban hành; đăng tải 20 tin, bài trên chuyên mục “Mỗi tuần 1 điều luật”; biên soạn 25 câu chuyện pháp luật, 30 tiểu phẩm pháp luật, 127 tình huống giải đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở… nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân dễ dàng tìm hiểu các quy định pháp luật khi có nhu cầu.
Lan tỏa tinh thần Ngày Pháp luật
Hưởng ứng Ngày Pháp luật, trong tháng 10-2025, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Cần Thơ phối hợp UBND xã Phong Điền, xã Trường Long, phường Tân Lộc tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn. Ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Cần Thơ, cho biết: “Các buổi truyền thông giúp người dân nắm bắt được những quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, văn bản pháp luật liên quan đến đời sống người dân. Từ đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật, người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình”.
Tại phường Phước Thới, các hoạt động tăng cường tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Việt Nam được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổng thông tin điện tử phường; tuyên truyền cổ động trực quan qua hệ thống băng-rôn, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ông Nguyễn Hoàng Hận, Chủ tịch UBND phường Phước Thới, thông tin: "Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được địa phương tổ chức liên tục, đặc biệt tập trung trong 2 tháng cao điểm là 10 và 11-2025. Qua đó, góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân”.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ tổ chức cuộc thi “Chuông vàng pháp luật” lần thứ I - năm 2025. Cuộc thi là sân chơi trí tuệ học thuật điển hình trong lĩnh vực pháp luật nhằm tạo cơ hội để toàn thể sinh viên Khoa Luật - Đại học Cần Thơ giao lưu, thử sức và thể hiện khả năng cũng như kiến thức pháp luật trong quá trình học tập và rèn luyện. Em Bùi Đặng Diễm Phúc, sinh viên Luật khóa 51, chia sẻ: “Cuộc thi do khoa tổ chức rất bổ ích, giúp em nâng cao hiểu biết, ý thức về pháp luật, cập nhật được nhiều kiến thức mới, rèn luyện khả năng tư duy. Bên cạnh đó, tham gia đội thi giúp em tăng tính chủ động khi làm việc nhóm, tự tin trước đám đông”.
Theo PGS.TS Phan Trung Hiền, Trưởng Khoa Luật - Đại học Cần Thơ, cuộc thi là dịp để sinh viên Khoa Luật khơi dậy tinh thần học tập, nâng cao khả năng nghiên cứu, đồng thời chủ động trau dồi kiến thức pháp lý. Thông qua từng vòng thi, sinh viên có cơ hội vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện tư duy pháp lý và kỹ năng xử lý tình huống. Cuộc thi là cơ hội lan tỏa kiến thức pháp luật không chỉ cho sinh viên khoa Luật mà đến tất cả sinh viên các ngành khác của Đại học Cần Thơ.
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 thật sự được lan tỏa từ thành phố tới xã, phường, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, nâng cao ý thức pháp luật trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật, vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước.
Bài, ảnh: PHI YẾN