13/04/2017 - 08:54

Nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: Họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây
 Tặng quà và Nhà nhân ái cho hội viên phụ nữ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn
 Hơn 140 VĐV tham gia Giải thể thao Tết Chôl Chnăm Thmây

(CT)- Ngày 12-4-2017, tại chùa Sanvor Pôthinhen (quận Ô Môn), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức họp mặt quý vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, cán bộ và gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu trong thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2017.

 Quý vị Sư sãi, Achar, Ban trị sự các chùa, cán bộ và gia đình chính sách người dân tộc Khmer tiêu biểu được tặng quà tại buổi họp mặt. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi họp mặt, các đại biểu nghe lãnh đạo UBMTTQVN thành phố đọc thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố gởi quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer trong thành phố. Ban Dân tộc thành phố báo cáo kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cùng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer năm 2016. Đại diện quý vị Sư sãi, cán bộ người dân tộc Khmer bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, giúp đồng bào dân tộc Khmer vươn lên ổn định cuộc sống. Quý vị Sư sãi hứa sẽ tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Khmer phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo lao động, sản xuất; động viên con em học tập nâng cao trình độ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy, biểu dương những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer trong sự phát triển chung của thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí chúc quý vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa, đồng bào dân tộc Khmer năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi mới. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt các chính sách dân tộc; tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc Khmer… Đồng thời, kêu gọi quý vị Sư sãi, Achar, Ban Quản trị các chùa hướng dẫn đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập nâng cao trình độ, tăng gia sản xuất; chung sức chung lòng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Cần Thơ ngày càng phát triển.

 Cùng ngày, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đến chúc mừng, tặng 150 phần quà cho các hộ Khmer nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh và quận Ô Môn, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng. Dịp này, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố tặng 35 phần quà cho các hộ Khmer cận nghèo ở huyện Vĩnh Thạnh. Ban Trị sự Phật giáo thành phố tặng 80 phần quà cho các hộ Khmer cận nghèo ở quận Ô Môn.

 Chiều 12-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt và tặng quà cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017.

Thay mặt Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, chúc các cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer và gia đình đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, hạnh phúc... Đại tá Nguyễn Thanh Đức mong các cán bộ, chiến sĩ luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị, vận động người thân và đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ra sức đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội cho gia đình cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer trong lực lượng vũ trang thành phố.

 Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ phối hợp với Phòng PX13- Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ, Báo Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà và trao Nhà nhân ái cho cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Tại quận Ô Môn, các đơn vị đã trao 150 phần quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trường Lạc; trao 1 căn Nhà nhân ái (trị giá 32 triệu đồng) cho chị Liêu Thị Bích Phượng, ở khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc. Tại huyện Cờ Đỏ, các đơn vị trao 161 phần quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn của xã Thới Hưng, Đông Hiệp và Trung Thạnh; trao 1 căn Nhà nhân ái (trị giá 32 triệu đồng) cho gia đình chị Thị Hiền, ở ấp 5, xã Thới Hưng.

 Sáng 12-4, hơn 140 VĐV đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại TP Cần Thơ tham gia Giải thể thao Tết Chôl Chnăm Thmây, diễn ra tại chùa Sanvor Pôthinhen, quận Ô Môn. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ô Môn tổ chức, là một trong những hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017 và kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2017).

Các VĐV đến từ 7 đơn vị: Ninh Kiều, Thới Lai, Ô Môn, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP Cần Thơ, tranh tài 3 môn kéo co, đẩy gậy và nhảy bao bố. Kết quả, đội huyện Cờ Đỏ giành giải Nhất môn kéo co; đội huyện Thới Lai giành giải Nhất môn nhảy bao bố; và ở môn đẩy gậy, các VĐV Thới Lai giành 2 giải Nhất hạng cân nam (-55kg và -65kg), VĐV của huyện Phong Điền và quận Ninh Kiều đoạt giải Nhất ở 2 hạng cân nữ (-50kg và -55kg).

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết