05/03/2024 - 19:23

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(CT) - Nhân 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các ban ngành, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm.

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai tặng quà nguyên là lãnh đạo nữ thành phố qua các thời kỳ. Ảnh: S.H

Công đoàn cơ sở (CÐCS) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và phát động cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài ngành LÐ-TB&XH”. Các đơn vị hưởng ứng chương trình “Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống”.

Từ 1/3-20/10/2024, CÐCS Sở LÐ-TB&XH thành phố phát động phong trào nuôi heo đất với chủ đề “Heo đất nghĩa tình”. Theo đó, CÐCS gởi mỗi tổ công đoàn, CÐCS thành viên 1 con heo đất. Các tổ trưởng tổ công đoàn và Ban Chấp hành CÐCS thành viên tổ chức vận động tiền tiết kiệm từ kinh phí hoạt động...

* Tại buổi họp mặt do Ban Thường vụ Hội LHPN quận Bình Thủy tổ chức vào ngày 5-3. các đại biểu ôn lại ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ; đồng thời, trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng Mái ấm tình thương tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường Long Hòa; tặng quà lưu niệm cán bộ Hội LHPN qua các thời kỳ; giao lưu văn nghệ, múa dân vũ do hội viên 8 phường biểu diễn. 

Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận Ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy tặng quà chúc mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 cho nữ cán bộ, quản lý trên địa bàn quận. Ảnh: KIM XUÂN

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy đã chủ động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội... Năm 2023, các cấp Hội LHPN trong quận giới thiệu 20 chị học nghề, hỗ trợ 37 chị khởi nghiệp thành công; giúp 67 hộ là hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Ðến dự buổi họp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn quận Bình Thủy vào chiều 5-3, do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận tổ chức, ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận biểu dương thành tích đạt được của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận trong thời gian qua. Nổi bật nhất là công tác tham mưu Quận ủy, UBND quận triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Dịp này, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Bình Thủy tặng quà 65 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ và đang công tác trên địa bàn quận.

* Cùng ngày, Hội LHPN quận Thốt Nốt phối hợp Quận đoàn và LÐLÐ quận tổ chức họp mặt.

Dịp này, Hội LHPN quận phát động chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024; đồng thời, phát động và tiếp nhận 180 bộ áo dài do đại biểu ủng hộ. Số áo dài này sẽ được Hội gởi tặng hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

* Tại buổi họp mặt do Hội LHPN huyện Thới Lai tổ chức vào ngày 5-3, ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, gởi lời chúc mừng đến toàn thể các đồng chí nguyên là lãnh đạo nữ thành phố và huyện qua các thời kỳ, cán bộ lãnh đạo nữ của thành phố, huyện và xã nhân Ngày 8-3. Ðồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thới Lai tiếp tục phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phát huy những kết quả đạt được, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác của Hội.

Dịp này, Hội LHPN huyện ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, biểu diễn văn nghệ chào mừng. Các xã và Câu lạc bộ Hưu trí thành phố đóng góp ủng hộ chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Hội LHPN huyện trao bảng tượng trưng Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Thắng, trị giá 55 triệu đồng; đồng thời tặng 55 phần quà cho nguyên lãnh đạo nữ thành phố và huyện qua các thời kỳ và lãnh đạo nữ của thành phố, huyện và xã.

A.P - XUÂN ĐÀO - ĐỒNG TÂM - S.H

Chia sẻ bài viết