24/06/2022 - 19:42

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 

(CT) - Chào mừng Kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022),hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Ban Chủ nhiệm CLB Hưu trí chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu, gia đình hạnh phúc thuộc CLB. Ảnh KIỀU CHINH

Ngày 24-6, Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí TP Cần Thơ cùng CLB Phụ nữ 8-3 tổ chức gặp mặt các cặp vợ chồng là hội viên CLB Hưu trí trên địa bàn. Ðây là dịp để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống.

Các cặp vợ chồng tham dự buổi gặp mặt là những gia đình đã và đang nối tiếp truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; trong đó, nhiều gia đình có 3, 4 thế hệ cùng chung sống. Các gia đình đã từng vượt qua những khó khăn, gian khổ của chiến tranh, hay cuộc sống thiếu thốn về vật chất, nhưng đều có quá trình phấn đấu vươn lên, cùng nhau xây dựng hạnh phúc, chăm lo con cháu học hành thành đạt.

Ban Chủ nhiệm CLB mong các gia đình tiếp tục phát huy hơn nữa tình yêu thương, gắn bó, nuôi dạy con cháu thành người hữu ích, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

 Ngày 24-6, UBND quận Cái Răng tổ chức họp mặt tuyên dương 21 gia đình văn hóa tiêu biểu của quận và tổng kết hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

Hội thi thu hút 7 đội đến từ 7 phường trên địa bàn tham gia. Trong thời gian quy định, mỗi đội (gồm 3 thành viên) sẽ thực hiện bữa cơm gia đình cho 4 người ăn, gồm các món: cơm, canh, mặn và tráng miệng… với chi phí 300.000 đồng. Kết quả, đội phường Ba Láng đạt Giải Nhất. Hội thi là dịp để các gia đình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng, tiến bộ.

 Cùng ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Ninh Kiều, phối hợp Hội LHPN, Quận đoàn, Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận, tổ chức Họp mặt kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam. Ðồng thời, tổng kết Hội thi Trưng bày bánh dân gian. Hội thi thu hút 13 đội trên địa bàn quận tham gia.

 Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, ngày 23-6, huyện Cờ Ðỏ tổ chức họp mặt và tuyên dương 50 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tổ chức hội thi nấu ăn, thu hút 10 đội đến từ các xã, thị trấn. Trong đó, đội xã Thới Hưng, đoạt giải Nhất. Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng 7 phần quà cho 7 trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19.

 Ngày 23-6, quận Ô Môn tổ chức họp mặt và tuyên dương 78 gia đình văn hóa tiêu biểu; tổng kết trao giải hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Kết quả, đội đại diện phường Thới Hòa đạt giải Nhất.

 Trước đó, Ban Thường vụ LÐLÐ quận Bình Thủy tổ chức Hội thi “Gia đình hạnh phúc”.

Tham gia hội thi có 40 đội gia đình tiêu biểu; mỗi đội có 3 thành viên, gồm: vợ, chồng và con. Các đội tranh tài qua 3 vòng thi: gia đình tâm ý tương thông, thi năng khiếu (các thể loại: văn nghệ, cắm hoa, hát kịch,…) và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hội thi nhằm tạo điều kiện cho các gia đình giao lưu, kết nối, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái và xây dựng gia đình
hạnh phúc…

Dịp này, LÐLÐ quận Bình Thủy trao 160 suất học bổng tặng con đoàn viên, công nhân viên chức, lao động vượt khó học giỏi trên địa bàn; mỗi suất học bổng trị giá 300.000 đồng.

 Quận Bình Thủy cũng đã tổ chức Hội thi Câu lạc bộ (CLB) “Xây dựng gia đình phát triển bền vững” với sự tham gia của 8 CLB gia đình phát triển bền vững đến từ 8 phường trong quận. Các đội thi 2 phần gồm chào hỏi và tìm hiểu pháp luật...

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ quận đến cơ sở, thành viên các CLB gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác gia đình. Qua đó, phát huy hiệu quả hoạt động của các CLB trong việc tuyên truyền thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

NHÓM PV, CTV

Chia sẻ bài viết